IS thừa nhận gây ra các vụ tấn công tại Iraq, Libya

Hãng thông tấn Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 26-12 đưa tin, IS đã thừa nhận gây ra vụ tấn công vào trụ sở Bộ Ngoại giao Libya tại thủ đô Tripoli làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 21 người bị thương hôm 25-12.
Khói bốc lên từ tòa nhà trụ sở Bộ Ngoại giao Libya ở Tripoli sau vụ tấn công ngày 25-12-2018. Ảnh: REUTERS
Khói bốc lên từ tòa nhà trụ sở Bộ Ngoại giao Libya ở Tripoli sau vụ tấn công ngày 25-12-2018. Ảnh: REUTERS

IS cũng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom xe tại thành phố Tal Afar thuộc miền Bắc Iraq khiến 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Đây là nơi đào tạo nên một số chỉ huy cấp cao nhất của IS.

Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công ở Libya. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25-12 tuyên bố Mỹ kiên quyết lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa nhà Bộ Ngoại giao Libya.
Trong khi đó, cảnh sát Đức ngày 25-12 tuyên bố đã tìm thấy một lá cờ của IS gần địa điểm nghi xảy ra vụ tấn công nhằm vào một tuyến đường sắt tại thủ đô Berlin.

Tin cùng chuyên mục