Israel chinh phục Mặt trăng

Nhằm mục đích trở thành quốc gia thứ 4 đưa tàu đổ bộ Mặt trăng, SpaceIL, tổ chức phi lợi nhuận của Israel, tuyên bố sẽ phóng tàu vũ trụ từ Mũi Canaveral ở Florida, Mỹ, vào ngày 21-2 bằng tên lửa Falcon 9 của Mỹ. 
Israel chinh phục Mặt trăng

Tàu không người lái mang tên Beresheet nặng khoảng 600kg và cao khoảng 1,5m, sẽ bắt đầu hành trình khoảng 7 tuần tới Mặt trăng. Từ đó nó sẽ gửi về hình ảnh của bề mặt hành tinh này và tiến hành thí nghiệm trong môi trường từ trường của Mặt trăng. Liên Xô đã hạ cánh Luna 2 vào năm 1959. Ba năm sau, Mỹ hạ cánh Ranger 4 trên Mặt trăng. Gần 50 năm sau, Trung Quốc trở thành nước thứ 3 hạ cánh tàu thăm dò trên Mặt trăng vào năm 2013.

Tin cùng chuyên mục