Israel đóng băng các khoản tiền chuyển cho Palestine

Nội các an ninh Israel ngày 17-2 quyết định thực thi một đạo luật, được Quốc hội Israel thông qua tháng 7-2018, trong đó kêu gọi đóng băng các khoản tiền chuyển cho chính quyền Palestine (PA), đồng thời cắt giảm 500 triệu shekel (138 triệu USD) trong tổng số tiền dự kiến chuyển cho PA.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: Sigmalive
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: Sigmalive

Israel cho biết, trong năm 2018, PA đã chuyển 138 triệu USD từ nguồn tiền do Israel cung cấp cho những người bị Israel giam giữ (do tiến hành các vụ tấn công) cũng như gia đình của họ và những người đã được Israel trả tự do. Vì vậy, Israel quyết định cắt giảm số tiền tương tự từ tổng số tiền thuế mà Israel thu hộ cho PA.

Đạo luật mới của Israel đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía PA. Người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Abu Rudeineh, nhấn mạnh đây là một “quyết định đơn phương võ đoán, đi ngược lại với các thỏa thuận đã ký”.

Tin cùng chuyên mục