Israel mời các nước chuyển đại sứ quán tới Jerusalem

Thứ trưởng Ngoại giao Israel Tzipi Hotovely cho biết nước này đang liên lạc với ít nhất 10 quốc gia về khả năng chuyển đại sứ quán của họ tới Jerusalem, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Guatemala Jimmy Morales quyết định chuyển đại sứ quán đến Jerusalem.
Thứ trưởng Ngoại giao Israel Tzipi Hotovely. Ảnh: Haaretz.
Thứ trưởng Ngoại giao Israel Tzipi Hotovely. Ảnh: Haaretz.
Mặc dù bà Hotovely không nêu tên các nước, nhưng nhiều nguồn tin cho biết Honduras, Philippines, Romania và Nam Sudan nằm trong số các quốc gia đang xem xét bước đi kiểu như vậy. 

Cùng ngày, hãng tin Sputnik dẫn lời chuyên viên cao cấp Boris Dolgov thuộc Trung tâm Nghiên cứu Arab và Hồi giáo tại Viện Nghiên cứu phương Đông thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga cho rằng những quốc gia phụ thuộc vào Washington có thể sẽ quyết định chuyển đại sứ quán ở Israel từ Tel Aviv sang Jerusalem, như Guatemala đã làm.

Tin cùng chuyên mục