Johnson & Johnson bị tuyên bồi thường 4,69 tỷ USD

Sau 6 tuần xét xử và 8 giờ tranh tụng, ngày 12-7, hãng dược phẩm hàng đầu Mỹ Johnson & Johnson (J&J) đã bị hội đồng xét xử tại Tòa án thành phố St Louis, bang Missouri, yêu cầu khoản nộp phạt và bồi thường 4,69 tỷ USD trong một vụ kiện hãng bán sản phẩm phấn rôm chứa chất amiăng gây ung thư.
Phấn trẻ em Johnson & Johnson bày bán trong siêu thị ở Mỹ. Ảnh: AFP
Phấn trẻ em Johnson & Johnson bày bán trong siêu thị ở Mỹ. Ảnh: AFP
Đây là vụ kiện mới nhất trong số hàng ngàn vụ kiện J&J phải đối mặt. Theo phán quyết, J&J bị phạt 4,14 tỷ USD và bồi thường 22 nạn nhân và gia đình của họ tổng số tiền 550 triệu USD. 

Theo Los Angeles, các nguyên đơn này đại diện hơn 9.000 phụ nữ, cáo buộc việc sử dụng phấn rôm của J&J cho mục đích vệ sinh vùng kín gây ra ung thư buồng trứng. 

Hãng J&J bày tỏ vô cùng thất vọng về phán quyết trên. Tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới này khẳng định phấn rôm không chứa chất amiăng hay gây ung thư buồng trứng, đồng thời cho biết sẽ đệ đơn kháng án.

Tin cùng chuyên mục