Kẻ chủ mưu giết hại nữ sinh ở Điện Biên ra hiện trường thực nghiệm

Tại hiện trường, Toán thực nghiệm cảnh ngồi trên xe máy quan sát Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng siết cổ nạn nhân đưa lên thùng xe tải ở ven quốc lộ 12.
Bị can Lường Văn Hùng (áo trắng) tại buổi thực nghiệm. Ảnh: ZING
Bị can Lường Văn Hùng (áo trắng) tại buổi thực nghiệm. Ảnh: ZING

Ngày 18-7, tiếp tục điều tra vụ án hãm hiếp, giết hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên) vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng chức năng Công an tỉnh Điện Biên đã đưa bị can Vì Văn Toán (37 tuổi, ở bản Nà Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là kẻ chủ mưu trong vụ án ra thực nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, Toán thực nghiệm cảnh ngồi trên xe máy quan sát Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng siết cổ nạn nhân đưa lên thùng xe tải ở ven quốc lộ 12. Đặc biệt, tại hiện trường chính vụ án là nhà đối tượng Bùi Văn Công (ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Toán đã diễn lại cảnh cùng nhóm bạn nghiện là Hùng, Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả bàn bạc kế hoạch bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên và cách đối phó với cảnh sát.

Liên quan tới vụ án này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can 9 đối tượng. Trong đó, Vì Văn Toán được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án. Qua điều tra, Toán và bà Trần Thị Hiền (mẹ của nữ sinh Duyên) cùng tham gia một đường dây buôn bán ma túy. Do bà Hiền có nợ Toán tiền nên Toán đã bàn bạc với các đối tượng trong vụ án để nhờ bắt cóc con gái bà Hiền nhằm gây sức ép đòi tiền.

Tin cùng chuyên mục