Kế toán trưởng bị bắt vì tham ô hơn 7,1 tỷ đồng

Sáng 6-9, Công an TP Cần Thơ họp báo thông tin vụ Vũ Thị Hồng Yến (32 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, Cần Thơ), Trưởng phòng Tài vụ kiêm Kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ bị bắt để điều tra về hành vi tham ô tài sản Nhà nước, với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.
Kế toán trưởng bị bắt vì tham ô hơn 7,1 tỷ đồng

(SGGPO).- Sáng 6-9, Công an TP Cần Thơ họp báo thông tin vụ Vũ Thị Hồng Yến (32 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, Cần Thơ), Trưởng phòng Tài vụ kiêm Kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ bị bắt để điều tra về hành vi tham ô tài sản Nhà nước, với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Qua tin báo tố giác tội phạm, Công an Cần Thơ đã lập chuyên án, điều tra về hành vi phạm tội của Yến. Trong quá trình điều tra, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ hợp tác rất tốt với lực lượng công an, cung cấp đầy đủ thông tin. Khi xác định hành vi phạm tội của Yến, ngày 31-8 vừa qua, Công an TP Cần Thơ đã bắt Yến tại nơi làm việc. Đồng thời, đã khởi tố vụ án, khám xét nơi ở của Yến.

Kế toán trưởng bị bắt vì tham ô hơn 7,1 tỷ đồng ảnh 1 

Vũ Thị Hồng Yến lúc bị bắt.

“Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2010 đến nay, với vai trò là Trưởng phòng Tài vụ kiêm Kế toán trưởng, lợi dụng sơ hở của cấp trên, Yến điều chỉnh, sửa chữa hàng loạt giấy tờ liên quan đến lương, nâng các khoản ưu đãi cho bản thân lên gấp nhiều lần, rút ruột ngân sách hơn 7,1 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 1,9 tỷ đồng”, Đại tá Hạnh nói.

Theo Công an TP Cần Thơ, Yến có mức lương bình quân khoảng 8 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, nhiều chứng cứ cho thấy, Yến lãnh lương từ 20-160 triệu đồng/tháng…Hiện Yến đã ly thân chồng và đang nuôi con 4 tuổi. Số tiền chiếm đoạt, Yến dùng vào mục đích cá nhân, mua sắm và đi sửa mắt, bơm môi...

Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh, thời gian đầu, Yến rút ruột ngân sách ít, nhưng sau này rút nhiều hơn nên vụ việc mới bị phát hiện. Tại cơ quan điều tra, Yến cũng đã thừa nhận hành vi điều chỉnh, sửa chữa giấy tờ do hiệu trưởng trường ký.

LÊ PHƯƠNG – AN MINH

Tin cùng chuyên mục