Kết quả giám định ADN cháu bé không cùng huyết thống với người xưng là cha ruột

Ngày 26-6, liên quan đến vụ tranh chấp con nuôi với bà Hồ Huỳnh Như, Chủ tịch UBND phường 9 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), cho biết đã có kết quả giám định ADN cháu bé.

Theo đó, kết quả giám định cho thấy đứa bé mà bà Như đang nhận nuôi không cùng huyết thống với người xưng là cha ruột - người đứng ra tranh chấp nuôi cháu.
Cháu bé bị bỏ rơi được bà Như nhận nuôi

Như Báo SGGP đã thông tin, vào ngày 1-1-2019, người dân nhặt được một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên ghế đá. Sau đó, người dân đã giao cháu bé cho UBND phường 9 quản lý và chăm sóc.

UBND phường đã ra thông báo ai là cha mẹ ruột thì liên hệ để nhận lại bé, nhưng không có ai đến nhận. Sau đó, bà Như quyết định nhận cháu bé làm con nuôi với đầy đủ thủ tục theo quy định.

Tuy nhiên, sau đó, một gia đình ở phường 6 (TP Cà Mau) xưng là bên nội của cháu bé, đã xin lại đứa bé mà bà Như đang nhận nuôi.

Tuy nhiên, bà Như không đồng ý. Đại diện người xưng phía bên nội cháu bé kiện ra tòa để giành quyền nuôi cháu bé với bà Như.

Tin cùng chuyên mục