Kêu gọi tàu thuyền và di dời người dân vào nơi tránh trú an toàn

Tính đến chiều ngày 23-11, tổng số tàu thuyền của tỉnh đã vào bờ neo đậu là 3.847 tàu/ 17.572 ngư dân, còn lại khoảng 2.030 tàu/ 11.506 ngư dân đang hoạt động trên biển và hầu hết đều hoạt động ngoài vùng nguy hiểm.
Tàu thuyền được kêu gọi vào bờ để tránh bão số 9
Tàu thuyền được kêu gọi vào bờ để tránh bão số 9

Ngày 23-11, UBND Bà Rịa – Vũng Tàu đã đi khảo sát và họp để triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 9.

Theo báo cáo, tính đến chiều cùng ngày, tổng số tàu thuyền của tỉnh đã vào bờ neo đậu là 3.847 tàu/ 17.572 ngư dân, còn lại khoảng 2.030 tàu/ 11.506 ngư dân đang hoạt động trên biển và hầu hết đều hoạt động ngoài vùng nguy hiểm.

Tỉnh cũng lên kế hoạch thực hiện sơ tán 158.534 người/ 42.423 hộ ở các vùng xung yếu, nguy hiểm như bờ biển và những vũng giáp núi có nguy cơ sạt lở. Hiện tất cả các địa phương đều đã chuẩn bị đủ số lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết để cung cấp cho người dân.

Trên địa bàn tỉnh còn khoảng 1.900 khách du lịch, trong đó huyện Côn Đảo có khoảng 400 khách. Các khách sạn đã lên phương án đảm bảo an toàn cho du khách. Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng dự kiến xả lũ 4 hồ chứa lớn gồm: hồ Sông Ray, Sông Hỏa, Đá Đen, đập dâng Cầu Mới từ 8 giờ ngày 25-11 đến 8 giờ ngày 5-12.

Ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng không được lơ là, chủ quan và ưu tiên đảm bảo tính mạng cho người dân, du khách, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại.

Ngày mai, tỉnh sẽ cho các khối học sinh nghỉ học. Việc họp chợ chỉ trong buổi sáng và công tác di dân phải hoàn thành trước 12 giờ trưa 24-11.

Tin cùng chuyên mục