Khách du lịch đến Bình - Trị - Thiên tăng đột biến

Trong đó, ấn tượng nhất là năm 2017, tổng số lượt khách du lịch đến với Quảng Trị ước tính tăng 45% so với năm 2016, Quảng Bình tăng 70,9% và Thừa Thiên - Huế tăng 16%.
 
Khách du lịch quốc tế tham quan di tích lịch sử sân bay Tà Cơn (Quảng Trị)
Khách du lịch quốc tế tham quan di tích lịch sử sân bay Tà Cơn (Quảng Trị)
Ngày 9-12, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết, ngành du lịch 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế vừa ký biên bản hợp tác phát triển du lịch năm 2018 nhằm phát huy tốt tiềm năng và lợi thế của từng địa phương; khai thác và chia sẻ các nguồn lực, tạo động lực cho du lịch 3 tỉnh cùng phát triển bền vững.
Theo đó, 3 tỉnh cùng nhau xây dựng cơ chế quản lý nhà nước về du lịch quảng bá, xúc tiến hợp tác về quy hoạch, kêu gọi đầu tư, phát triển sản phẩm, hợp tác về phát triển nhân lực du lịch, xây dựng cơ chế quản lý nhà nước về du lịch; xây dựng du lịch 3 tỉnh Bình - Trị - Thiên thành điểm đến có thương hiệu mạnh của khu vực và cả nước, đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của các địa phương. Cũng theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, hoạt động du lịch của 3 tỉnh đã vượt qua những khó khăn, thử thách kể từ sau sự cố môi trường biển xảy ra ở 4 tỉnh miền Trung vào tháng 4-2016, có bước phục hồi trở lại, tạo tiền đề cho sự phát triển cao hơn trong năm tiếp theo.
Trong đó, ấn tượng nhất là năm 2017, tổng số lượt khách du lịch đến với Quảng Trị ước tính tăng 45% so với năm 2016, Quảng Bình tăng 70,9% và Thừa Thiên - Huế tăng 16%.

Tin cùng chuyên mục