Khai hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Ngày 12-2, ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2019 đã khai mạc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) với sự tham dự của đại diện 25 cộng đồng dân tộc thuộc 17 tỉnh đại diện cho 54 dân tộc trên khắp các vùng, miền của Tổ quốc.

Ngày hội là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương, động viên khích lệ những người có nhiều đóng góp và có uy tín trong cộng đồng các dân tộc.

Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2019 diễn ra từ ngày 12 đến 13-2 với nhiều sự kiện văn hóa tái hiện các lễ hội truyền thống như: tái hiện lễ hội Aza koonh của dân tộc Tà Ôi; giới thiệu nghi lễ đón tết của dân tộc Dao; hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; các trò chơi dân gian nhảy sạp, đi cà kheo, bắn cung, đi cầu kiều, đánh đu…

* Ngày 12-2, theo thông lệ, người Mường ở làng Lương Ngọc (xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) lại tổ chức Lễ hội khai hạ rước cá thần. Hàng ngàn người đã tham dự lễ hội độc đáo này.

Khai hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” ảnh 1 Khai hạ rước cá thần ở Thanh Hóa
Lễ hội khai hạ rước cá thần ở suối cá Cẩm Lương gắn liền với truyền thuyết dựng bản, lập Mường; tưởng nhớ công ơn của Chàng Rắn - người anh hùng đánh đuổi giặc cứu Mường. Đây cũng là lễ hội cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống an lành,...

Lễ hội được mở đầu bằng màn rước thần cá từ suối Ngọc đưa về làng báo công với Thành Hoàng những việc làm được trong năm qua và ước nguyện năm tới, sau đó thần cá được rước đến đền thờ dưới chân núi Trường Sinh để cúng tế. Tại lễ hội này, có nhiều lễ vật mang bản sắc người Mường được dâng cúng lên thần linh, sau đó mời du khách thưởng thức như: xôi gà, xôi cá, cơm lam, bánh gai,… Cũng tại lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa được diễn ra như: múa pồn pôông, hát ru, bắn nỏ, đánh cồng chiêng, kéo co, ném còn, đánh đu, chọi gà,...

* Sáng 12-2, tại khu vực tượng đài Quang Trung (TP Huế), UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi 2019. Sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và các lực lượng đã ra quân trồng 80 cây thông Caribe tại khu vực tượng đài Quang Trung.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết phấn đấu năm 2019, toàn tỉnh sẽ trồng mới khoảng 7.000ha rừng; trong đó rừng sản xuất 6.600ha và rừng đặc dụng, phòng hộ 400ha; sản xuất khoảng 20 triệu cây giống. Độ che phủ rừng toàn tỉnh sẽ được nâng lên 57,5%...

Tin cùng chuyên mục