Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X

Ngày 22-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội còn có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An…
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X

* Tỉnh Khánh Hòa khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

(SGGP).- Ngày 22-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội còn có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ Quân đội

Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ chủ đề của đại hội là: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương; bầu đoàn đại biểu quân đội đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích quan trọng mà Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã đạt được trong 5 năm qua, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần làm nên thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đảng bộ Quân đội cần thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào Quân đội cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội; củng cố và phát triển mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân; chủ động, nhạy bén đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa quân đội”. Tuyệt đối không được mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị khóa XI về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm, từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại; xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng ngày càng mạnh, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật theo yêu cầu phòng thủ, tác chiến trong điều kiện mới. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng... (Mời xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X)

* Cùng ngày, tại TP Nha Trang, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho hơn 34.000 đảng viên trong toàn đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ do ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa trình bày tại đại hội, cho biết, nhiệm kỳ qua, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt trên 110.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với giai đoạn trước đó. Cơ cấu kinh tế tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát triển dịch vụ - du lịch; công nghiệp - xây dựng; nông, lâm, thủy sản. Riêng đối với lĩnh vực dịch vụ, một trong những điểm nhấn mạnh mẽ của kinh tế Khánh Hòa luôn tăng đều từ 15% - 25%. Năm 2015, Khánh Hòa phấn đấu GDP bình quân đầu người đạt 2.440 USD.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong những năm qua, đồng thời cũng chỉ ra hạn chế đó là tăng trưởng kinh tế của Khánh Hòa chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực nhưng tỷ lệ áp dụng khoa học còn thấp, kinh tế biển chưa được chú trọng đúng mức…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Đảng bộ Khánh Hòa kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, nhất là xây dựng, phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành pháo đài bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo đất nước; Khánh Hòa cần nỗ lực thực hiện thành công việc xây dựng, vận hành các khu kinh tế trọng điểm, sớm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là tỉnh phát triển khá của cả nước và trở thành đòn bẩy giúp vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên phát triển. Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra đến ngày 24-9.

NHÓM PV

- Thông tin liên quan:

>> Khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Tin cùng chuyên mục