Khai mạc Ngày Hàn Quốc tại Quảng Nam

Nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, tối 15 – 12, tại TP. Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam,  Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Quỹ giao lưu quốc tế tổ chức khai mạc sự kiện “Ngày Hàn Quốc tại Quảng Nam”. 

Phát biểu khai mạc, ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức sự kiện khẳng định. đây là một hoạt động hưởng ứng đầy ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 25 năm 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Thời gian qua, Quảng Nam là địa phương tiếp nhận nguồn viện trợ ODA không hoàn lại nhiều nhất với trên 41 triệu đô la. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, Hàn Quốc là quốc gia có số lượng đầu tư lớn nhất trên địa bàn tỉnh với 31 doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn gần 250 triệu đôla, giải quyết gần 10 nghìn lao động. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam hàng năm cũng nhận được hàng trăm nghìn đôla viện trợ nhân đạo, viện trợ phát triển cộng đồng thông qua các tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc. Trong lĩnh vực du lịch, những năm gần đây Hàn Quốc luôn nằm trong tốp 5 thị trường có khách đến Quảng Nam nhiều nhất, năm 2017 ước đạt 300 nghìn lượt khách đến tham quan lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc Ngày Hàn Quốc tại Quảng Nam ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tặng hoa cho các nhà tài trợ sự kiện Ngày Hàn Quốc tại Quảng Nam. Ảnh: NGỌC PHÚC
Theo bà Lee Mi Yon, Công sứ, Đại sứ quán tại Việt Nam, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, mối quan hệ này đã phát triển với tốc độ thần kỳ, Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam và Việt Nam cũng trở thành điểm sản xuất hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Hàn Quốc. “Tôi cho rằng sự phát triển thần kỳ của mối quan hệ hai nước dựa vào rất nhiều yếu tố, tuy nhiên trên hết đó là tình cảm thắm thiết của người dân hai nước và điều này đóng vai trò quan trọng; đó còn là những tương đồng về văn hóa truyền thống như coi trọng gia đình, coi trọng việc giáo dục con cái, luôn nỗ lực vì tương lai tốt đẹp… điều này đã góp phần giúp 2 dân tộc tăng cường hiểu biết nhau. Đặc biệt, đến nay đã có 150 nghìn người nước này đang sinh sống ở nước kia, điều này đã góp phần tăng thêm tình hữu nghị giữa 2 nước”, bà Lee Mi Yon chia sẻ.
Khai mạc Ngày Hàn Quốc tại Quảng Nam ảnh 2 Khán giả đã được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đan xen kết hợp giữa truyền thống và hiện đại; giữa nghệ thuật Hàn Quốc và Quảng Nam - Việt Nam... làm cho không khí tại TP.Tam Kỳ trở nên sôi động. Ảnh: NGỌC PHÚC
Được biết, đây là lần đầu tiên, một địa phương cấp tỉnh phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đồng chủ trì một sự kiện giao lưu, hợp tác quốc tế quan trọng trên nhiều lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, ngoại giao, kinh tế, giáo dục, bắt đầu từ hoạt động Tuần lễ phim Hàn Quốc (11 đến 17 -12) với những bộ phim xuất sắc lần đầu tiên công chiếu tại Việt Nam. Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động như gặp gỡ đối tác Hàn Quốc; giao lưu xúc tiến hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Quảng Nam; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới...

Tin cùng chuyên mục