Khẩn trương điều tra vụ nổ súng khiến 2 người tử vong

Hai bên lớn tiếng, cự cãi, Tư chạy vào nhà lấy súng hơi tự chế bắn ông Chính. Thấy cha vợ bị bắn, Đinh Tiến Bình đứng dậy xô xát và cũng bị Tư bắn nhiều phát vào đầu. Gây án xong, Lê Văn Tư lấy súng bắn vào đầu mình tự sát.

Ngày 24-9, Công an huyện Củ Chi cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an TPHCM khẩn trương điều tra, làm rõ vụ ẩu đả, nổ súng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nguy kịch vừa xảy ra trên địa bàn. 

Theo thông tin ban đầu, tối 21-9, Lê Văn Tư (48 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) cùng một số người thân trong gia đình, họ hàng ngồi uống bia. Trong quá trình nhậu, Tư nảy sinh mâu thuẫn với anh rể là ông Huỳnh Văn Chính (55 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Trong lúc hai bên lớn tiếng, cự cãi, Tư chạy vào nhà lấy súng hơi tự chế bắn ông Chính ngã gục. Thấy cha vợ bị bắn, Đinh Tiến Bình (36 tuổi, con rể ông Chính, cùng ngồi nhậu chung) đứng dậy xô xát và cũng bị Tư bắn nhiều phát vào đầu. 

Gây án xong, Lê Văn Tư lấy súng bắn vào đầu mình tự sát và tử vong tại chỗ. Ông Chính và Bình được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng, Bình tử vong; hiện ông Chính đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Củ Chi và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng hơi tự chế bị vỡ nhiều mảnh, 2 hộp đạn chì.

Tin cùng chuyên mục