Khẩn trương điều tra vụ phá hoại hàng trăm cây cao su

Công an huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, ngày 23-5 cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ chặt phá hàng trăm cây cao su. Đây là vụ phá hoại tài sản lớn, gây thiệt hại của người dân hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc xảy ra tại vườn cao su 5 năm tuổi của ông Phan Thanh Hải ở thôn Hòa Sơn, xã Sông Hinh, huyện miền núi Sông Hinh. Vườn cao su của ông Hải trồng trên diện tích gần 2ha với hơn 1.100 cây, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng 

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 327 cây cao su, đường kính từ 10 đến 20cm bị chặt phá, nghi do kẻ xấu phá hoại.

Khẩn trương điều tra vụ phá hoại hàng trăm cây cao su ảnh 1 Hàng trăm cây cao su đường kính 10-20cm bị chặt phá.
Huyện miền núi Sông Hinh là vùng trồng cây cao su trọng điểm của tỉnh Phú Yên với diện tích hơn 2.700/4.000ha. Thời gian gần đây, giá mủ cao su tăng trở lại, trung bình 13.000 đồng/kg, tăng từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg so với cuối năm 2016.
Khẩn trương điều tra vụ phá hoại hàng trăm cây cao su ảnh 2 Hiện trường vụ chặt phá cây cao su.

Trước đó, tại địa phương này cũng đã xảy ra nhiều vụ chặt phá cây cao su và hồ tiêu, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Tin cùng chuyên mục