ĐBSCL

Khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp chống hạn, mặn

Theo dự báo của ngành nông nghiệp các địa phương, tình hình khô hạn trong năm 2007 sẽ đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực ĐBSCL. Nguy cơ cháy rừng, thiếu nước ngọt sinh hoạt ở các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Bến Tre rất lớn. Mực nước các trạm đầu nguồn sông Cửu Long trong từ tháng 1 đến tháng 4-2007 sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-20cm và tương đương với mùa cạn năm 2005. Cụ thể, hàng chục ngàn hộ dân ở khu vực Hà Tiên, Kiên Lương (Kiên Giang), Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang), Bình Đại, Ba Tri (Bến Tre) đang trong cảnh thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất nghiêm trọng vì nắng hạn và xâm nhập mặn…

Trước tình hình này, tỉnh An Giang đang khẩn trương xây dựng 30 trạm cấp nước sạch tập trung phục vụ cho hơn 83.000 hộ dân ở Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, Thoại Sơn, mỗi trạm cấp nước có công suất 10-20m3/giờ... Tổng nguồn vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Phương-Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh An Giang cho biết: Để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất, An Giang đang triển khai chiến dịch thủy lợi mùa khô 2007. Toàn bộ hệ thống kênh, rạch (nhất là tuyến kênh nội đồng) sẽ được nạo vét, cải tạo, khơi thông dòng chảy. Đồng thời, hệ thống cống đập, hồ chứa cũng được nâng cấp, sửa chữa đảm bảo khả năng giữ nước…

UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành của địa phương (Sở NN-PTNT, Sở Xây dựng, Công ty Cấp thoát nước, Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn…) phối hợp với các ngành chức năng và các huyện, xã duy tu, sửa chữa các công trình ngăn mặn, dẫn ngọt phục vụ nước sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; hướng dẫn nông dân các biện pháp tiết kiệm nước, bố trí thời vụ sản xuất và cây trồng phù hợp ở từng vùng; có phương án cụ thể về việc cung cấp nước sinh hoạt, nguồn nước phục vụ trong các tháng khô hạn.

Tại Kiên Giang, ngành nông nghiệp phối hợp với chính quyền huyện Hòn Đất thường xuyên theo dõi, vận hành hợp lý hệ thống 21 cống đập đảm bảo an toàn cho 15.000ha lúa đông-xuân phía ngoài quốc lộ 80 trước nguy cơ xâm nhập mặn. 

B.Đ. - N.L.

Tin cùng chuyên mục