Khẩn trương xác định nguyên nhân sụp lún đường Trường Sa

Chiều 5-8, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Lê Hoàng Minh chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan, các nhà khoa học về biện pháp khắc phục sự cố lún sụp mặt đường Trường Sa tại phường 14, quận Phú Nhuận.
Khẩn trương xác định nguyên nhân sụp lún đường Trường Sa

(SGGPO).- Chiều 5-8, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Lê Hoàng Minh chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan, các nhà khoa học về biện pháp khắc phục sự cố lún sụp mặt đường Trường Sa tại phường 14, quận Phú Nhuận.

Theo Ban quản lý đầu tư dự án Vệ sinh Môi trường (Ban QLVSMT), sau khi sự cố xảy ra, ban đã phối hợp với Khu quản lý giao thông đô thị số 1, lập rào chắc tổ chức phân luồng giao thông. Song song đó, tiến hành chặn dòng tại các cửa xả (CSO 3A và CSO 3B) để hạn chế nước chảy về giếng S3-u1 đồng thời không bơm nước ở trạm bơm nhằm giảm bớt vật liệu chảy vào cống gây lún sụp, đồng thời phối hợp với Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP đóng van ngăn triều ở cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc- Thị Nghè để mực nước trên kênh là mực nước tĩnh nhằm tránh mực nước triều lên xuống kéo theo vật liệu ra ngoài gây lún sụp.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Ban QLVSMT tiến hành đóng cừ lasen và khung chống. Dự kiến công tác này hoàn thành trước 17 giờ ngày 8-8. Sau đó, tiến hành đào đất và khảo sát để xác định nguyên nhân chính thức và đưa ra phương án xử lý.

Tại cuộc họp, hầu hết các ý kiến của các chuyên gia về cầu đường cho rằng, khẩn trương đào lên để xác định rõ nguyên nhân nếu là vét hở của đường cống nằm sâu 7,3m dưới lòng đất là rất nguy hiểm. Vì khu vực này trước đây đã xảy ra nhiều lần sụt lún.

Phó Giám đốc Sở GTVT lê Hoàng Minh đề nghị Ban QLVSMT cùng các nhà thầu (còn thời gian bảo hành) khẩn trương xác định nguyên nhân để có hướng xử lý triệt để. Bên cạnh đó, mời các nhà khoa học phối hợp xử lý nhanh trả lại mặt đường đảm bảo giao thông. Liên quan đến gói thầu 7A, Phòng cấp thoát nước phối hợp các đơn vị liên quan có báo cáo cụ thể về biện pháp xử lý để báo cáo UBND TP. 

Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình xử lý sự cố này, sở điều chỉnh phân luồng giao thông khu vực đường Trường Sa và đường Đặng Văn Ngữ. Cụ thể, đường Trường Sa (đoạn từ đường Đặng Văn Ngữ đến đường Bùi Thị Xuân), quận Phú Nhuận cấm tất cả các loại xe lưu thông, lộ trình thay thế: Lộ trình 1 từ đường Trường Sa-  Đặng Văn Ngữ- Lê Văn Sỹ- Phạm Văn Hai- Trường Sa. Lộ trình 2 từ đường Trường Sa- Lê Văn Sỹ- Phạm Văn Hai- Trường Sa. Lộ trình 3 từ đường Trường Sa- Nguyễn Văn Trỗi- Nguyễn Trọng Tuyển- Phạm Văn Hai- Trường Sa. Đường Đặng Văn Ngữ (đoạn từ đường Trường Sa đến đường Lê Văn Sỹ), quận Phú Nhuận tổ chức lưu thông 1 chiều theo hướng từ đường Trường Sa đến đường Lê Văn Sỹ. Lộ trình thay thế: Lộ trình 1 từ đường Lê Văn Sỹ- Huỳnh Văn Bánh- Đặng Văn Ngữ. Lộ trình 2 từ đường Lê Văn Sỹ- Trường Sa- Đặng Văn Ngữ.

 Tại cầu số 5 cấm các loại xe lưu thông, lộ trình thay thế, sử dụng cầu số 6, số 7, số 8, cầu Trần Quang Diệu, cầu số 9, cầu Lê Văn Sỹ để lưu thông.

Trước đó, khoảng 3 giờ, ngày 4-8 trên đường Trường Sa quận Phú Nhuận xuất hiện những vết nứt sau đó phần mặt đường bắt đầu bị sụp lún kéo dài từ vỉa hè ra đến lòng đường. Đoạn hố bị sụp có diện tích hơn 10m² tại đoạn giữa cầu số 4 và 5 thuộc phường 14.


Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục