Khẩn trương xây dựng hồ điều tiết

Chiều 7-1, Bí Thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành về chương trình các giải pháp chống ngập trên địa bàn TPHCM. Theo Sở Giao thông Vận tải TP, thời gian qua, tập trung thực hiện các giải pháp chống ngập do triều cường như nâng nền, xây dựng bờ bao, các cống ngăn triều…

(SGGP).- Chiều 7-1, Bí Thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành về chương trình các giải pháp chống ngập trên địa bàn TPHCM. Theo Sở Giao thông Vận tải TP, thời gian qua, tập trung thực hiện các giải pháp chống ngập do triều cường như nâng nền, xây dựng bờ bao, các cống ngăn triều…

Trong năm qua, đã xóa được 22/31 điểm ngập tại các quận vùng trung tâm, đến nay xóa được 113/271 điểm ngập trên toàn TP. Thời gian tới, tiếp tục đẩy nhanh hoàn thành các dự án đã và đang triển khai. Trong đó, từ nay đến 2015 tập trung xây dựng các cống kiểm soát triều Tân Thuận, Phú Xuân…

Tại cuộc họp, Bí Thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua, việc phát triển đô thị trên địa bàn thành phố diễn ra rất nhanh, việc san lấp kênh rạch, bêtông hóa, quản lý sử dụng nước ngầm chưa tốt… đã góp phần làm cho tình trạng ngập nặng nề hơn. Nếu các sở-ngành, quận-huyện có biện pháp quản lý tốt, xử lý mạnh những vi phạm, sẽ hạn chế rất nhiều thiệt hại của người dân. Thời gian tới, các đơn vị liên quan cần triển khai giải pháp quyết liệt, tập trung cao để cải thiện tình hình ngập úng. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào các giải pháp chống ngập. Một trong những phương án giảm ngập hiệu quả là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch chi tiết thoát nước thành phố; quy hoạch xây dựng các hồ điều tiết. Các đơn vị liên quan cần nghiên cứu thêm các giải pháp phi công trình nhằm giảm tối đa các điểm ngập trên địa bàn TP. 

 Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục