Khẩn trương xây dựng kè sông Sài Gòn

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành liên quan cho ý kiến về dự án xây bờ kè bảo vệ sông Sài Gòn, khu vực phường Thảo Điền, quận 2 để tổng hợp ý kiến báo cáo UBND TP. Trước đó, tháng 7-2012, UBND quận 2 đã có báo cáo về việc thực hiện dự án xây bờ kè sông Sài Gòn và dự án bờ tả sông Sài Gòn trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2 có nguy cơ dẫn đến giải tỏa mặt bằng hai lần.

(SGGP).- Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành liên quan cho ý kiến về dự án xây bờ kè bảo vệ sông Sài Gòn, khu vực phường Thảo Điền, quận 2 để tổng hợp ý kiến báo cáo UBND TP. Trước đó, tháng 7-2012, UBND quận 2 đã có báo cáo về việc thực hiện dự án xây bờ kè sông Sài Gòn và dự án bờ tả sông Sài Gòn trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2 có nguy cơ dẫn đến giải tỏa mặt bằng hai lần.

Dự án xây bờ kè sông Sài Gòn có phạm vi bồi thường giải phóng mặt bằng từ mép bờ cao sông Sài Gòn vào phía hộ dân là 4m. Đoạn thực hiện dự án bờ tả sông Sài Gòn có ranh giải phóng mặt bằng là 10m. Để tránh tình trạng giải phóng mặt bằng hai lần làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, đồng thời cũng để đảm bảo tính đồng bộ giữa hai dự án, UBND quận 2 kiến nghị UBND TP cho thực hiện dự án xây dựng bờ kè bảo vệ sông Sài Gòn theo ranh của dự án bờ tả sông Sài Gòn. Chính vì vậy, UBND TP giao Sở GTVT chủ trì, tổng hợp ý kiến để tìm hướng giải quyết hợp lý.

Q.Hùng

Tin cùng chuyên mục