Khẳng định sự gắn bó vận mệnh hai dân tộc Việt - Lào

Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2017) được tổ chức trọng thể ngày 18-7 tại Hà Nội.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được trao tặng Huân chương Vàng Quốc gia của Đảng, Nhà nước Lào
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được trao tặng Huân chương Vàng Quốc gia của Đảng, Nhà nước Lào
Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Hà Nội. Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu, cùng đông đảo cán bộ, lưu học sinh Lào đang học tập, công tác tại Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cách đây 55 năm, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5-9-1962. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, là dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, để đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, hai nước đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào ngày 18-7-1977. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay, hai nước đang đứng trước nhiều vận hội phát triển, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới. Để tăng cường hợp tác toàn diện, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam lên tầm cao mới, hai bên cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận, mục tiêu chiến lược đã đặt ra với tầm nhìn rộng hơn, toàn diện và lâu dài hơn. Tổng Bí thư khẳng định, dù khó khăn, gian khổ đến đâu chúng ta cũng nguyện giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt - Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình để mối quan hệ Việt - Lào “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” như lời khẳng định của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phankham Viphavanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ, trong các trận chiến quan trọng trên đất Lào đều có máu và mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện giữ gìn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt được vun đắp bằng biết bao xương máu của các anh hùng, chiến sĩ, nhân dân hai nước nhiều thế hệ, để mối quan hệ thủy chung, trong sáng đó mãi mãi được tiếp nối, phát triển, xứng đáng với câu nói của Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu: “Tình hữu nghị anh em và tình đoàn kết chiến đấu Lào - Việt Nam là tâm hồn quý báu, là tài sản vô giá”. 

Tại buổi lễ, đại diện chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, đại diện thế hệ trẻ hai nước cũng phát biểu bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nguyện phấn đấu hết sức mình để gìn giữ mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc. 
Chiều 18-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào nhân dịp sang dự lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tích cực chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó tiếp tục tăng cường và đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu; phối hợp chặt chẽ về quốc phòng - an ninh và đối ngoại; thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật; nâng cao chất lượng hợp tác giữa các bộ ngành và địa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, hai bên cần phối hợp chặt chẽ, tổ chức tốt các hoạt động trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào; tuyên truyền sâu rộng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước và bạn bè quốc tế để hiểu sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp đồng chí Phankham Viphavanh.
Đảng, Nhà nước Lào trao phần thưởng cao quý tặng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Chiều 18-7, tại Phủ Chủ tịch, Đảng, Nhà nước CHDCND Lào đã tổ chức trọng thể lễ trao Huân chương vàng Quốc gia và Huân chương Tự do hạng nhất - phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước Lào tặng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Theo các quyết định của Chủ tịch nước CHDCND Lào, Đảng, Nhà nước Lào quyết định trao tặng Huân chương vàng quốc gia tặng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Huân chương Tự do hạng nhất tặng các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Lương Cường; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Thay mặt Đảng, Nhà nước Lào, đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào, đã trân trọng trao Huân chương vàng quốc gia, Huân chương Tự do hạng nhất tặng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
BẢO MINH

Tin cùng chuyên mục