Khánh Hòa: Điều tra vụ sản phụ tử vong

Liên quan vụ sản phụ Nguyễn Thị Hảo (33 tuổi, ngụ TP Cam Ranh, Khánh Hòa) tử vong bất thường rạng sáng 5-6, ngày 7-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cam Ranh đã phối hợp với Trung tâm Pháp y Sở Y tế Khánh Hòa tiến hành mổ giám định tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan vụ sản phụ Nguyễn Thị Hảo (33 tuổi, ngụ TP Cam Ranh, Khánh Hòa) tử vong bất thường rạng sáng 5-6, ngày 7-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cam Ranh đã phối hợp với Trung tâm Pháp y Sở Y tế Khánh Hòa tiến hành mổ giám định tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 5-6, anh Trần Hải Dương (tuổi 34, trú tại phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) làm đơn gửi các cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ cái chết của vợ mình là chị Hảo vì cho rằng vợ mình chết do bệnh viện tắc trách.

Theo đơn, ngày 31-5, chị Hảo nhập Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh để sinh con nhưng do sinh khó nên cần phải mổ. Đến 14 giờ ngày 1-6, chị Hảo được mổ, mẹ tròn con vuông. Tuy nhiên, đến 17 giờ cùng ngày, sản phụ có biểu hiện trướng bụng, máu ra nhiều ở vết mổ, huyết áp tụt, chân tay lạnh, bầm tím… Các bác sĩ chẩn đoán do khâu vết mổ không tốt, chị Hảo được chỉ định mổ lần 2 để xử lý.

Sau khi mổ lần 2, các bác sĩ nhận thấy ca mổ lần đầu không sai sót gì; đồng thời phát hiện bệnh nhân bị nhiễm trùng máu dẫn tới suy đa phủ tạng. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa nhưng đã tử vong.  

V. NGỌC

Tin cùng chuyên mục