Khánh thành cầu nông thôn 700 triệu đồng ở vùng hạn mặn Kiên Giang

Sau thời gian thi công hơn 3 tháng, ngày 22-7, cầu treo Giang Sơn có chiều dài 66m, ngang 2,5m đã hoàn thành, với tổng trị giá 700 triệu đồng, bắc qua kênh Tám Ngàn, nối hai xã Bình Giang và Bình Sơn (huyện Hòn Đất) chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng. 
 Khánh thành cây cầu mới ở vùng hạn mặn Kiên Giang
Khánh thành cây cầu mới ở vùng hạn mặn Kiên Giang

Đây là cây cầu quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa của người dân vùng thường xuyên bị hán hán, xâm nhập mặn ở Bình Giang và Bình Sơn (huyện Hòn Đất, Kiên Giang); đồng thời phục vụ hơn 650 em học sinh hàng ngày đi học tại các điểm trường cấp 1, cấp 2 thuộc Trường THCS Thuận Tiến.

Khánh thành cầu nông thôn 700 triệu đồng ở vùng hạn mặn Kiên Giang ảnh 1 Niềm vui của học sinh bên cây cầu mới
 Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Bình Giang, cho biết sau hơn 3 tháng mong chờ kể từ ngày thi công, chính quyền địa phương và người dân, đặc biệt là các em học sinh, rất vui và phấn khởi khi từ nay có thể đi lại hàng ngày an toàn bằng cây cầu vững chắc này.

Tin cùng chuyên mục