Khánh thành Đài Tưởng niệm “Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968”

Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, sáng 12-2, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH) long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình Đài Tưởng niệm “Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968”. 
Khánh thành Đài Tưởng niệm “Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968” ảnh 1 Khánh thành Đài Tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn. Ảnh: TTXVN
Đến dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; đại diện thân nhân gia đình các chiến sĩ biệt động thành đã hy sinh trong trận đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968...
Đài Tưởng niệm “Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968” được đặt trong khuôn viên trụ sở VOH tại số 3, đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Công trình được xây dựng trên tổng diện tích 79m², phần kết cấu chính là cụm tượng 2 nhân vật chiến sĩ biệt động thành bằng đồng, đặt trên bệ bê tông ốp đá granit.
Việc hoàn thành công trình Đài Tưởng niệm “Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968” thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ biệt động Sài Gòn, lực lượng vũ trang thành phố. 

Tin cùng chuyên mục