Khánh thành Ngôi nhà Đức - Tòa nhà biểu tượng của quan hệ Việt - Đức

Dự án Ngôi nhà Đức được Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khởi công xây dựng vào tháng 4-2015 trong vai trò tổng thầu. Ngôi nhà Đức có quy mô gồm 25 tầng với tổng diện tích sàn sử dụng 40.000m2 được thiết kế, xây dựng mang tính biểu tượng về phong cách kiến trúc, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.
Hình ảnh Ngôi Nhà Đức đã đi vào hoạt động
Hình ảnh Ngôi Nhà Đức đã đi vào hoạt động

Đây là tòa nhà cao ốc văn phòng cao cấp đạt nhiều giải thưởng về sáng tạo và tiết kiệm năng lượng. Ngôi nhà Đức không những là nơi đặt trụ sở của Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên Bang Đức mà còn là nơi hoạt động của các doanh nghiệp đến từ Đức, khu vực châu Âu và các trung tâm văn hóa kinh tế - xã hội của Đức tại Việt Nam.

Tại buổi lễ khánh thành tòa nhà, Bộ trưởng Kinh tế - năng lượng Đức Peter Almaier đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị tham gia dự án đã làm nên một công trình chất lượng và Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là 1 trong 28 đơn vị tham gia dự án (có 3 đơn vị của Việt Nam).

Tin cùng chuyên mục