Khảo sát vị trí nghi hố chôn 600 liệt sĩ trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất

Lực lượng Công binh của Bộ Tư lệnh TP dùng các thiết bị dò tìm hiện đại để khảo sát, đánh dấu các vị trí nghi là hố chôn thứ hai, ước khoảng 600 hài cốt liệt sĩ.
Lực lượng Công binh dùng thiết bị dò tìm vị trí hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất Tết Mậu Thân 1968
Lực lượng Công binh dùng thiết bị dò tìm vị trí hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất Tết Mậu Thân 1968

Chiều 6-7, Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 TPHCM do thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM dẫn đầu đã đi thực địa tại khu vực phía Tây sân bay (giáp đường Cộng Hòa – Trường Chinh) để khảo sát vị trí hố chôn tập thể liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất Tết Mậu Thân 1968 theo thông tin do các cựu binh Mỹ cung cấp.

Tham gia đoàn và trực tiếp chỉ huy khảo sát, tìm kiếm còn có Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, Sư đoàn Phòng không 367 và các nhân chứng biết được vị trí nghi có hố chôn tập thể các chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị hy sinh khi tham gia trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất cách nay gần 50 năm.

Từ thông tin trong cuộc họp sáng nay được nhiều nhân chứng cung cấp, đoàn đã tiến hành đối chiếu, xác định vị trí theo hình ảnh, tư liệu mà KTS Nguyễn Xuân Thắng - người nhiều năm qua đã sưu tầm, truy tìm và các cựu binh Mỹ cung cấp. Lực lượng Công binh của Bộ Tư lệnh TP dùng các thiết bị dò tìm hiện đại để khảo sát, đánh dấu các vị trí nghi là hố chôn thứ hai, ước khoảng 600 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh ác liệt đêm 31-1, rạng sáng 1-2-1968.

Theo Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, toàn bộ khu vực rộng khoảng hơn 3ha sẽ được đào bới, tìm kiếm vị trí hố chôn. Phương pháp được tiến hành bằng máy ủi, máy xúc, làm thận trọng theo tinh thần bới sâu xuống từng lớp đất, tới chừng nào có thì thôi. Khi phát hiện có dấu vết của đất lạ và di vật liệt sĩ sẽ tiến hành thủ công để bóc tách, cất bốc toàn bộ hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng tham gia tìm kiếm mộ liệt sĩ do các đơn vị Công binh của Bộ Tư lệnh TP, khi cần có thể huy động thêm các lực lượng của Quân khu 7 tham gia, với quyết tâm tìm bằng được hài cốt các chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất Tết Mậu Thân 1968.

Tin cùng chuyên mục