Khen thưởng các đơn vị bắt giữ đường dây vận chuyển 300kg ma túy tại ngã tư An Sương

Chiều nay 28 – 3, tại trụ sở Công an TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã khen thưởng đột xuất các đơn vị tham gia bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển hơn 300kg ma túy tại khu vực ngã tư An Sương (TPHCM) vào chiều tối 27 – 3.

Tham dự lễ khen thưởng còn có các đồng chí Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm tặng hoa, quà (50 triệu đồng) cho Tổ Cảnh sát giao thông (Công an TPHCM) và lực lượng 363 (Công an huyện Hóc Môn) vì đã có thành tích tốt trong tham gia bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những chiến công của hai đơn vị. Đồng chí Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy rất lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nếu các cán bộ - chiến sĩ không có tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, kiên quyết trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, e khó bắt giữ được các đối tượng phạm tội. Nếu số lượng lớn ma tuý trên lọt ra thị trường, hậu quả để lại cho xã hội sẽ vô cùng lớn.

Khen thưởng các đơn vị bắt giữ đường dây vận chuyển 300kg ma túy tại ngã tư An Sương ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm tặng hoa và quà cho các đơn vị tham gia bắt giữ các đối tượng vận chuyển hơn 300kg ma túy

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Lê Thanh Liêm biểu dương tinh thần vì nhân dân phục vụ, cương quyết trấn áp tội của các cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm lưu ý, chỉ trong một thời gian ngắn (chưa đầy 10 ngày), trên địa bàn TPHCM, lực lượng chức năng liên tục khám phá, bắt giữ nhiều băng nhóm, đường dây mua bán ma túy với số lượng cực lớn, điều này cho thấy tội phạm ma túy đang diễn biến rất phức tạp. Đồng chí đề nghị Ban Giám đốc Công an TPHCM chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh thành trong khu vực khẩn trương mở rộng điều tra, triệt phá tận gốc các đường dây mua bán ma túy vừa khám phá, nhất là các băng nhóm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Ngoài ra, Công an TPHCM cần tiếp tục đầu tư, tăng cường nhân sự, trang thiết bị, nâng chất hơn nữa lực lượng 363 để phát huy hơn hiệu quả trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo cuộc sống yên bình cho người dân.

Khen thưởng các đơn vị bắt giữ đường dây vận chuyển 300kg ma túy tại ngã tư An Sương ảnh 2 Lãnh đạo UBND TPHCM và Công an TPHCM chúc mừng các đơn vị bắt giữ các đối tượng vận chuyển hơn 300kg tại ngã tư An Sương

Trước đó, chiều tối 27-3, qua công tác tuần tra giao thông ở khu vực ngã tư An Sương (huyện Hóc Môn), tổ cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông An Sương (Phòng PC07 – Công an TPHCM) phát hiện xe ô tô bán tải lưu thông trên quốc 1 (hướng quận Thủ Đức đi huyện Hóc Môn) có nhiều nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Đang lúc tổ cảnh sát kiểm tra giấy tờ xe và hàng hóa trên xe, tài xế xe bán tải và người đi cùng bỏ chạy. Lập tức, Tổ cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng 363 (Công an huyện Hóc Môn) tổ chức truy đuổi, bắt giữ được 2 đối tượng. Kiểm tra trên xe ô tô bán tải, cảnh sát thu giữ 895 bánh heroin với tổng trọng lượng là 315 kg.

Khen thưởng các đơn vị bắt giữ đường dây vận chuyển 300kg ma túy tại ngã tư An Sương ảnh 3 Một đối tượng trong đường dây mua bán ma túy và tạng vật bị công an bắt giữ 

Thông tin thêm về đường dây mua bán, vận chuyện ma túy vừa bắt giữ, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, qua công tác lấy lời khai đối tượng và xác minh chứng cứ, cảnh sát xác định đường dây này có 4 đối tượng, cầm đầu là Trần Vỹ (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Ma túy được các đối tượng mua bán từ khu Tam giác vàng và vận chuyển về Bình Dương và TPHCM cất giấu. Tại TPHCM, điểm cất giấu ma túy là một một kho xưởng sản xuất keo nằm trên đường Đặng Công Bỉnh (ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Điểm đáng chú ý là hình ảnh, nhãn mác trên bao bì chứa các bánh ma túy trong đường dây này giống hệt với số ma túy trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do Bộ Công an vừa bắt giữ tuần trước. Theo đó, nhiều khả năng, 2 đường dây đều lấy chung ma túy từ một đầu nậu bên phía Lào, tuy nhiên hoạt động của 2 đường dây thì độc lập, không liên quan.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM giải thích, sở dĩ liên tục trong thời gian gần đây, trên địa bàn TPHCM, nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy lớn hoạt động và bị bắt giữ là do Bộ Công an có chủ trương đánh mạnh các đường dây vận chuyển ma túy từ Lào sang các tỉnh Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ. Mục tiêu đặt ra là triệt phá tận gốc các đường dây và bắt sống được các đối tượng. Thực tế, cảnh sát đã tiêu diệt 2 tên trùm ma túy. Do đó, hiện nay nhiều đường dây, băng nhóm mua bán ma túy đã chuyển hướng vào TPHCM. Dự báo thời gian tới tình hình tội phạm mua bán ma túy sẽ diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là TPHCM, nơi có nhiều cửa ngõ, bến cảng.

Tin cùng chuyên mục