Khoác áo mới các tuyến đường vào thành phố

Ngày 27-4, TPHCM đã khánh thành 6 công trình kè đê bao phòng chống triều cường gồm đê bao rạch Gò Dưa, rạch Võ, rạch Đĩa, Ông Dầu, Bến đò, Linh Đông (Thủ Đức); vốn đầu tư hơn 380 tỷ đồng. Cùng với 12 công trình bờ bao kè kiên cố bằng cừ nhựa uPVC vừa đưa vào sử dụng tại quận Thủ Đức, quận 12 hôm 22-4 vừa qua, TP đang dần giải quyết cơ bản tình trạng ngập do mưa và triều cường, cải thiện môi trường sống cho người dân. Đây cũng là những công trình ghi dấu ấn những nỗ lực lớn của TPHCM 40 năm sau ngày giải phóng.
Khoác áo mới các tuyến đường vào thành phố

Ngày 27-4, TPHCM đã khánh thành 6 công trình kè đê bao phòng chống triều cường gồm đê bao rạch Gò Dưa, rạch Võ, rạch Đĩa, Ông Dầu, Bến đò, Linh Đông (Thủ Đức); vốn đầu tư hơn 380 tỷ đồng. Cùng với 12 công trình bờ bao kè kiên cố bằng cừ nhựa uPVC vừa đưa vào sử dụng tại quận Thủ Đức, quận 12 hôm 22-4 vừa qua, TP đang dần giải quyết cơ bản tình trạng ngập do mưa và triều cường, cải thiện môi trường sống cho người dân. Đây cũng là những công trình ghi dấu ấn những nỗ lực lớn của TPHCM 40 năm sau ngày giải phóng.

Khoác áo mới các tuyến đường vào thành phố ảnh 1
 Đường Trường Sơn đêm 27-4. Ảnh: NGUYỄN TRUNG

Vùng ven hết ngập

Những con đê “già yếu” oằn mình chịu trận trước những đợt triều cường hung hãn nay đã được xây dựng kiên cố thành những tuyến đường giao thông vững chãi. Tuyến đê bao sông Sài Gòn chạy dọc bến đò Linh Đông thuộc phường Linh Đông quận Thủ Đức, được đầu tư xây kè bê tông cốt thép giống như kè hai bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè rất kiên cố, rộng khoảng 3m, cao trên 2m so với mặt nước sông Sài Gòn. Đây cũng là tuyến giao thông quan trọng trong vùng, và đặc biệt, nhờ công trình này, tình trạng ngập sẽ được cải thiện.

Anh Nguyễn Văn Tùng, ngụ đường 36, phường Linh Đông quận Thủ Đức phấn khởi cho biết: “Tuyến đê bao hoàn thành đưa vào sử dụng bà con mừng lắm. Hết ngập, đường sá khô ráo đi lại dễ dàng, nhất là các cháu học sinh không còn cảnh quần áo nhem nhuốc như trước đây”. Anh Tùng nói thêm, đoạn đê bao này trước đây cứ triều cường hay mưa lớn, nước tràn qua gây ngập khủng khiếp. Mặc dù địa phương thường xuyên cơi đắp nhưng nền đất yếu không chịu nổi sức công phá của triều cường. Người dân trong vùng lúc nào cũng nơm nớp chống ngập. Nay được kè kiên cố, đê đắp cao hơn mặt nước trên 2m thành tuyến đường giao thông đẹp nhất ở khu này.

Ông Trần Quang Lâm, ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12 cho biết, nhờ có bờ kè, môi trường sống được cải thiện, đầu tư làm ăn cũng không còn nhấp nhổm lo sợ nữa. Ông kể, trước đây không ít gia đình đầu tư hàng tỷ đồng để phát triển cây kiểng, cá cảnh, nuôi trồng các loại rắn, rùa, ba ba, cá sấu… để làm du lịch sinh thái. Thế nhưng, bờ bao không chống nổi triều cường đã gây ngập úng. Các ao nuôi ba ba, rắn, rùa bị dòng nước triều cường cuốn trôi hết…

“Người dân ở đây chỉ còn biết trông chờ vào cây lài, thế mạnh của vùng đất này. Thế nhưng, cứ mưa hay triều cường nước ngập lênh láng cả một vùng đất ven sông. Nhiều gia đình phải bỏ nghề trồng lài đi làm thuê. Nay đê bao được đầu tư kiên cố, chúng tôi sẽ khôi phục lại nghề trồng lài” - ông Lê Văn Hùng, khu phố 3 phường An Phú Đông, cho biết.

Một góc đường Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn nhìn ra hướng sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các ngã đường vào trung tâm đẹp hơn

Cũng trong ngày 27-4, TPHCM khánh thành Dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè các tuyến đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình. Đây là một trong những công trình giao thông được khánh thành chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ghi nhận sáng cùng ngày, ba tuyến đường Trần Quốc Hoàn, Trường Sơn, Phan Thúc Duyện vừa đưa vào sử dụng khá khang trang, sạch đẹp. Người dân sinh sống trên địa bàn quận Tân Bình cảm thấy rất vui vì có được khoảng không gian xanh tươi. Hầu hết các tuyến đường này có bề mặt bê tông nhựa nóng cao cấp A1, vỉa hè lát đá granit; trồng lại, bổ sung một số cây xanh như giáng hương, lim sét, các loại hoa kiểng; ngầm hóa cáp điện, xây dựng hệ thống chiếu sáng; tổ chức giao thông và hào kỹ thuật… Chị Nguyễn Mộng Hoa, sống tại đường Trường Sơn, quận Tân Bình, chia sẻ: “Sáng sớm tập thể dục tại công viên Hoàng Văn Thụ, phóng tầm nhìn ra hướng sân bay Tân Sơn Nhất, một màu xanh ngút ngàn của các loại cây, hoa kiểng khiến lòng người nhẹ nhõm, thư thái vô cùng. Cảnh quan đẹp, đường trải nhựa phẳng lì, giúp người dân tham gia lưu thông trên đường rất yên tâm, dễ chịu”.

Theo Sở Giao thông Vận tải, dự án có tổng mức đầu tư gần 115 tỷ đồng, thực hiện trên ba tuyến đường có tổng chiều dài gần 1,8km, gồm đường Trần Quốc Hoàn (chiều dài tuyến trên 555m, bề rộng từ 20m - 39m), đường Trường Sơn (chiều dài tuyến trên 963m, bề rộng từ 35,4m - 58m), đường Phan Thúc Duyện (chiều dài tuyến trên 271m, bề rộng từ 21,4m - 24,8m).

Ngoài ra, từ ngày 27-4, tại các cửa ngõ, các vòng xoay cửa ngõ vào khu trung tâm, trên các trục đường chính, các quận huyện đã đồng loạt tiến hành trang hoàng hệ thống đèn, cờ hoa, gắn biểu trưng chào mừng ngày lễ lớn của đất nước. Tại các công viên nhỏ trong khu dân cư, chính quyền phường, xã cũng cải tạo và lấp đầy mảng xanh, đồng thời không quên gắn lên tấm biển: Công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. TPHCM những ngày này như khoác chiếc áo mới, người dân có cảm giác như chuẩn bị đón cái tết thứ 2 của năm 2015, một thời khắc khó quên đánh dấu hành trình 40 năm nỗ lực của chính quyền và người dân TP.

Q.HÙNG - T.HỒNG - M.THUẬN

Thông tin liên quan

TPHCM khởi công xây mới cầu Ông Tranh 

Tin cùng chuyên mục