Eni Award 2010: Tôn vinh các thiết bị tiết kiệm năng lượng

6 nhà khoa học thuộc các quốc gia Italia, Pháp, Mỹ, Australia và Tây Ban Nha vừa được trao tặng giải thưởng Eni Award 2010 hôm 9-6 tại Phủ Tổng thống CH Italia.

6 nhà khoa học thuộc các quốc gia Italia, Pháp, Mỹ, Australia và Tây Ban Nha vừa được trao tặng giải thưởng Eni Award 2010 hôm 9-6 tại Phủ Tổng thống CH Italia.

Các nhà khoa học được giải thưởng năm nay đã vượt qua danh sách 792 đề cử, được chia làm 4 nội dung giải thưởng gồm: Biên giới mới cho Hydrocarbon; Năng lượng tái tạo; Bảo vệ môi trường và Các nghiên cứu sơ khai.

Đáng chú ý, 2 nhà khoa học Italia là Lorenzo Pheasant và Matthew Mauro đưa ra những kết quả nghiên cứu thiết kế hệ thống sản xuất điện từ năng lượng gió thế hệ mới và các ứng dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng với hiệu suất cao, đem lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

Giải thưởng Eni Award ra đời từ năm 2007, đến nay được đánh giá như một giải Nobel về năng lượng xanh của châu Âu và các nước phát triển.  

V.C.

Tin cùng chuyên mục