Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM khánh thành khu nhà nuôi cấy tế bào thực vật

(SGGP). – Sáng 4-1, Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM khánh thành khu nhà lưới, nhà kính nuôi cấy tế bào thực vật tại quận 12. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự.
Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM khánh thành khu nhà nuôi cấy tế bào thực vật

(SGGP). – Sáng 4-1, Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM khánh thành khu nhà lưới, nhà kính nuôi cấy tế bào thực vật tại quận 12. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự.

Đồng chí Lê Thanh Hải xem các kết quả nghiên cứu khoa học của Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng chí Lê Thanh Hải xem các kết quả nghiên cứu khoa học của Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Đây là dự án thành phần đầu tiên đưa vào hoạt động sau 14 tháng thi công, là nơi nghiên cứu ứng dụng kết quả nghiên cứu lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật từ phòng thí nghiệm vào sản xuất; triển khai các nghiên cứu, thử nghiệm trên phạm vi nhà kính, nhà lưới và đồng ruộng đối với các loại cây trồng; lưu trữ nguồn gen giống cây trồng, chọn lọc, lai tạo bằng công nghệ sinh học để tạo ra các giống cây trồng mới… Nhà nuôi cấy In vitro sản xuất nhân giống trên 2 triệu cây giống cấy mô/năm. Nhà kính có thể cùng lúc tiến hành tối thiểu 8 thí nghiệm với chế độ dinh dưỡng và điều kiện sinh trưởng khác nhau…

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho rằng, trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học thực vật, các bộ kit thử nghiệm, vaccine trong phòng bệnh… Dự kiến, cuối năm 2015 cơ bản hoàn thành xây dựng trung tâm đạt quy mô và tầm cỡ khu vực với kinh phí khoảng 100 triệu USD.

CÔNG PHIÊN

Tin cùng chuyên mục