Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển KH-CN

(SGGP).- Giá trị gia tăng của hàng hóa Việt Nam rất thấp, cần đẩy mạnh ứng dụng KH-CN để khắc phục, đồng thời giúp rút ngắn khoảng cách về công nghệ so với các nước. Đó là thông điệp được Bộ trưởng Bộ KH-CN đưa ra tại buổi đối thoại “Kinh nghiệm Hàn Quốc về cơ chế tài chính cho KH-CN và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”, do Bộ KH-CN phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức chiều 17-10.

(SGGP).- Giá trị gia tăng của hàng hóa Việt Nam rất thấp, cần đẩy mạnh ứng dụng KH-CN để khắc phục, đồng thời giúp rút ngắn khoảng cách về công nghệ so với các nước. Đó là thông điệp được Bộ trưởng Bộ KH-CN đưa ra tại buổi đối thoại “Kinh nghiệm Hàn Quốc về cơ chế tài chính cho KH-CN và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”, do Bộ KH-CN phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức chiều 17-10.

Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết, ngoài việc tận dụng nguồn tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để đổi mới và phát triển, Việt Nam đang nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm về mô hình phát triển khoa học công nghệ của Hàn Quốc, một quốc gia có xuất phát điểm tương đồng với Việt Nam.

Tại buổi đối thoại, ông Ju-Ho Lee, Viện trưởng Viện Phát triển Hàn Quốc chia sẻ, với mức đầu tư chiếm 3,74% GDP cho nghiên cứu và phát triển KH-CN, Hàn Quốc được xem là quốc gia có mức đầu tư cao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, mức đầu tư này chủ yếu đến từ các doanh nghiệp, các trường đại học, trong khi các viện nghiên cứu công lập chiếm khá nhỏ, chủ yếu cho nghiên cứu cơ bản.

Ông Ju-Ho Lee cũng khẳng định, thành công của Hàn Quốc đến từ chính sách phát triển nền kinh tế trí thức, cộng thêm sự hậu thuẫn của chính phủ. Từ đó doanh nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc bắt kịp với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Nếu không có KH-CN thì Hàn Quốc không có được mức tăng trưởng, phát triển như hiện nay.

TƯỜNG HÂN

Tin cùng chuyên mục