Thử nghiệm thành công tàu lặn biển chế tạo tại Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ KH-CN, chiếc tàu lặn có tên Hòa Bình - tàu lặn loại nhỏ lần đầu tiên nghiên cứu, chế tạo tại Việt Nam vừa được đưa vào thử nghiệm thành công tại Nhà máy đóng tàu Cam Ranh (Khánh Hòa). Tàu dài 6,63m, cao 2,74m, tốc độ di chuyển 4,5 hải lý/giờ, thời gian lặn 24 giờ, độ sâu lặn 50m, số lượng thuyền viên 4 người (ảnh).
Thử nghiệm thành công tàu lặn biển chế tạo tại Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ KH-CN, chiếc tàu lặn có tên Hòa Bình - tàu lặn loại nhỏ lần đầu tiên nghiên cứu, chế tạo tại Việt Nam vừa được đưa vào thử nghiệm thành công tại Nhà máy đóng tàu Cam Ranh (Khánh Hòa). Tàu dài 6,63m, cao 2,74m, tốc độ di chuyển 4,5 hải lý/giờ, thời gian lặn 24 giờ, độ sâu lặn 50m, số lượng thuyền viên 4 người (ảnh).

Tàu lặn Hòa Bình có thể liên lạc với bờ hoặc các tàu khác ở khoảng cách 1km bằng hệ thống thông tin vô tuyến. Tàu lặn nổi nhờ 4 phao lặn bố trí đối xứng hai bên thân vỏ tàu chịu áp lực. Cơ chế làm việc của tàu nhờ sự cân bằng của khí nén trong phao và áp lực nước bên ngoài phao để điều chỉnh lực nổi. Khi lặn, quá trình ngược lại. Toàn bộ thiết kế của tàu lặn đã được đăng kiểm GL của CHLB Đức phê duyệt.

Theo các chuyên gia, kết quả này mở ra một triển vọng mới về việc đóng các loại tàu lặn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

HẠNH NGUYÊN (Trung tâm Thông tin KH-CN, Bộ KH-CN)

Tin cùng chuyên mục