Thiên thạch bay ngang Trái đất

Đó là tiểu hành tinh 2004 BL86 có đường kính khoảng 550km dự kiến sẽ bay ngang Trái đất vào ngày 26-1, cách Trái đất hơn 1,1 triệu km.
Thiên thạch bay ngang Trái đất

Đó là tiểu hành tinh 2004 BL86 có đường kính khoảng 550km dự kiến sẽ bay ngang Trái đất vào ngày 26-1, cách Trái đất hơn 1,1 triệu km.

Đây là khoảng cách rất lớn nhưng gần nhất trong vòng 200 năm qua. Sau lần này, phải đến năm 2027 mới có hiện tượng tương tự. Đây là cơ hội cho các nhà khoa học, những người đam mê không gian, có được tầm nhìn tốt với một tiểu hành tinh lớn như vậy.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục