Vòng đeo tay kiểm soát chơi game

Sinh viên Nga Dmitry Zotin đã phát triển chương trình phần mềm chống stress với một chiếc vòng tay có khả năng giúp trẻ em thoát khỏi sự phụ thuộc vào các trò chơi máy tính.
Vòng đeo tay kiểm soát chơi game

Sinh viên Nga Dmitry Zotin đã phát triển chương trình phần mềm chống stress với một chiếc vòng tay có khả năng giúp trẻ em thoát khỏi sự phụ thuộc vào các trò chơi máy tính.

Qua những cảm biến nhịp mạch và nhiệt độ cơ thể, chiếc vòng này có thể đọc được dữ liệu từ da người, sau đó nhập chúng vào chương trình, xác định tình trạng thể chất và tinh thần của đứa trẻ kể từ lúc bắt đầu chơi. Khi xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, màn hình máy tính sẽ thay đổi gam màu và độ sáng, đồng thời hiện lên cảnh báo: “Thời gian trò chơi đã vượt mức cho phép”, đồng thời đề nghị thay đổi loại hình hoạt động. Nếu người chơi tiếp tục, máy tính sẽ tự động tắt nguồn.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục