Thí điểm ứng dụng công nghệ ngăn triều cường của Đan Mạch

QUỐC HÙNG

(SGGP).- Chiều 27-11, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức thí điểm thực nghiệm công nghệ ngăn triều cường bằng hàng rào chắn ngăn lũ di động do Công ty Cold Flood Prevention (Đan Mạch) cung cấp.

Đây là thiết bị làm bằng cao su nhựa hỗn hợp liên kết các chất chịu lực, sau khi lắp đặt hoàn chỉnh tại khu vực cần ngăn triều cường và bơm nước đầy vào thiết bị tạo thành rào chắn ngăn triều. Dù triều cường hay lũ lụt dâng cao và va đập từ sóng cũng không thể phá vỡ hay xê dịch được rào chắn di động này. Đối với khu vực dân cư riêng lẻ, bờ sông, công nghệ có thể bao bọc an toàn dù mưa lớn hay gió giật trong thời gian ngắn an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, công nghệ này có thể ứng dụng mọi địa hình, bê tông, cát, đá hay thảm cỏ cũng có thể bám chặt và bảo đảm nước khó có thể xâm nhập. Sau khi hết ngập, thiết bị sẽ được xếp lại và sử dụng nhiều lần.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục