Internet tại Việt Nam đã ổn định

(SGGP).- Lúc 2 giờ 20 phút ngày 12-5, mối hàn cuối cùng nối tuyến cáp quang biển AAG đã được hoàn thành. Đường truyền kết nối Internet Việt Nam với quốc tế trên tuyến cáp này đã trở lại bình thường.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Tổng Giám đốc VDC 2, xác nhận từ đêm 11-5, đội sửa chữa đã thực hiện mối hàn cuối cùng và vào khoảng 2 giờ 20 phút sáng ngày 12-5 công tác khắc phục sự cố đã hoàn thành. Tuy nhiên, sau khi hàn nối và khôi phục, đội sửa chữa còn phải tiến hành các công đoạn như chôn cáp trở lại. Đến sáng 12-5, các dịch vụ kết nối Internet giữa Việt Nam và thế giới diễn ra thông suốt. Như vậy, công tác sửa chữa cáp quang biển AAG hoàn thành sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch dự kiến ban đầu.

Trước đó, như đã đưa tin, vào lúc 5 giờ 27 phút ngày 23-4, tuyến cáp quang biển quốc tế AAG đã gặp sự cố tại phân đoạn từ Vũng Tàu (Việt Nam) đi Hong Kong và Singapore, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng hơn 300km. Sự cố này đã gây ảnh hưởng chủ yếu đến tốc độ đường truyền Internet giữa Việt Nam và quốc tế.

Tường Hân

Tin cùng chuyên mục