Khai mạc Ngày hội STEM TPHCM 2016

Khai mạc Ngày hội STEM TPHCM 2016

(SGGP).- Sáng 16-1, tại Đại học Sài Gòn (273 An Dương Vương, phường 3, quận 5), Ngày hội STEM TPHCM đã khai mạc với chủ đề “Chuyến du hành vũ trụ STEM” và diễn ra đến ngày 17-1.

Tham dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân, đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý về khoa học và công nghệ, giáo dục, các đơn vị giáo dục STEM, các doanh nghiệp nhiều ngành nghề, phụ huynh - học sinh. Đặc biệt, một số sở GD-ĐT tỉnh bạn đã có đại diện tham dự ngày hội để tìm hiểu về phương thức giáo dục STEM như Sở GD-ĐT Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang…

Đại biểu tham quan các mô hình học tập tại ngày hội

Giao lưu trong lễ khai mạc có gương mặt Đại sứ STEM trẻ đầy ấn tượng là Nguyễn Dương Kim Hảo, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (TPHCM). Em Nguyễn Dương Kim Hảo tiếp xúc với máy tính khi chưa đầy 4 tuổi và năm nay 14 tuổi đã đoạt hàng chục huy chương vàng về tin học. Hảo sở hữu nhiều sáng kiến như: bảng điều khiển thông minh, máy tính hóa học bỏ túi, phần mềm điều khiển máy khắc ảnh bằng tia laser… Những sáng tạo của Kim Hảo được đánh giá rất cao về tính ứng dụng và thực tiễn.

Với sự tham dự của cộng đồng giáo dục STEM ở cả TPHCM và Hà Nội, trong hai ngày, có gần 90 tiết học (mỗi tiết 45 phút) đã được tổ chức mang đến trải nghiệm học STEM cho học sinh cấp 1 tham gia ngày hội. Các chủ đề của lớp học gồm: Khoa học sự sống (Life Science), Khoa học vật liệu (Material Science), Công nghệ thông tin (ICT), Công nghệ thực phẩm (Food Technology), Chế tạo robotic (Robotic Engineering), Thực nghiệm máy tính (Computer Engineering), Toán trí tuệ (Intellect Math) và Toán tư duy (Logic Math). Bên cạnh đó, học sinh tham dự 20 STEM Show để tìm hiểu kiến thức khoa học trong không khí sôi động và không gian nhiều màu sắc. Những phần trình diễn đặc sắc và sinh động như biểu diễn mô hình máy bay, tìm hiểu về lực ly tâm, ghép tranh toán học theo phương pháp giáo dục STEM… giúp học sinh thoát khỏi cảm giác nhàm chán so với phương pháp chỉ được học lý thuyết ở các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Thông qua phương pháp học tập kết hợp thực nghiệm, trẻ em rèn luyện khả năng tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm cùng thái độ tập trung trong công việc, cạnh tranh lành mạnh…

THÀNH SƠN  - TƯỜNG HÂN

Tin cùng chuyên mục