Khởi công xây dựng đền tưởng niệm Liệt sĩ tại phà Long Đại, Quảng Bình

(SGGPO).- Sáng nay, 26-7, tại bến phà Long Đại (Quảng Ninh, Quảng Bình), UBND tỉnh Quảng Bình, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức lễ khởi công xây dựng đền tưởng niệm
Khởi công xây dựng đền tưởng niệm Liệt sĩ tại phà Long Đại, Quảng Bình

(SGGPO).- Sáng nay, 26-7, tại bến phà Long Đại (Quảng Ninh, Quảng Bình), UBND tỉnh Quảng Bình, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức lễ khởi công xây dựng đền tưởng niệm các Anh hùng - Liệt sĩ tại phà Long Đại trên tuyến đường Hồ Chí Minh - tuyến đông Trường Sơn.

Đến dự lễ khởi công có đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên là Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tỉnh; Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó tư lệnh Bộ đội Trường Sơn; đồng chí Trần Thế Tuyển, Tổng Biên tập Báo SGGP; đồng chí Nguyễn Tấn Phong, Thành uỷ viên, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; đồng chí Nguyễn Đức Quang, Phó ban thường trực Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn Báo SGGP; đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Vietcombank và đông đảo nhân dân xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Bình, Ban Biên tập Báo SGGP, nhà tài trợ Vietcombank động thổ khởi công công trình

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Bình, Ban Biên tập Báo SGGP, nhà tài trợ Vietcombank động thổ khởi công công trình

Kinh phí xây dựng công trình Đền tưởng niệm do Vietcombank tài trợ (10 tỷ đồng) thông qua Chương trình Nghĩa trình Trường Sơn của Báo SGGP. Công trình Đền được UBND tỉnh Quảng Bình giao cho Tỉnh Đoàn Quảng Bình làm chủ đầu tư, trong khuôn viên cụm di tích với tổng diện tích 12ha. Đền có mặt bằng xây dựng chính gồm 1.600m², ngoài ra còn có hai hạng mục phụ trợ ở tả và hữu sân đền là Lầu chuông và Tháp Báo ân do công ty cổ phần Mỹ thuật Việt Nam tư vấn, thiết kế.

Khởi công xây dựng đền tưởng niệm Liệt sĩ tại phà Long Đại, Quảng Bình ảnh 2

Phối cảnh khu đền Long Đại gồm đền chính, Tháp Báo ân và Tháp chuông

Dự kiến khu Đền được khánh thành vào dịp 27-7-2012.

Tại lễ khởi công, Tổng Biên tập Báo SGGP đã điểm lại kết quả 2 năm thực hiện Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn, trong đó Quảng Bình là địa chỉ quan trọng để chương trình thực hiện các chương trình đền ơn đáp nghĩa. Ông phát biểu: "Như các đồng chí và các bạn đã biết, cách đây hơn hai năm, chúng ta kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, dịp này, Báo SGGP đã mở cuộc vận động viết về con đường huyền thoại này và sau khi loạt bài ra đời, thể theo nguyện vọng của nhân dân, Báo SGGP mở cuộc vận động Nghĩa tình Trường Sơn. Ngay từ buổi đầu ra quân đã thu được kết quả tốt đẹp, nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà tài trợ và toàn thể nhân dân đã vào cuộc với Báo SGGP, trong đó có ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã ủng hộ cho chương trình 40 tỷ đồng. Tổng số tiền ủng hộ đợt một đạt hơn 60 tỷ đồng. Ban Biên tập Báo SGGP được sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương, đặc biệt, Bộ đội Biên phòng dọc đường Trường Sơn trong hai năm qua đã giúp đỡ giải ngân xây dựng được 700 căn nhà tình nghĩa, 3 trạm xá quân dân y mỗi trạm xá 1 tỷ đồng, cấp hàng ngàn suất học bổng. Và dịp này, nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ chúng ta khởi công xây dựng hai công trình đền tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sơn tại Bến Tắt, Quảng Trị và bến phà Long Đại, Quảng Bình. Riêng tỉnh Quảng Bình, trong số hơn 60 tỷ đồng các nhà tài trợ gửi tới Báo SGGP, chúng tôi đã tài trợ cho Quảng Bình trên 15 tỷ đồng, trong đó xây dựng đền tưởng niệm các Liệt sĩ 10 tỷ đồng, làng văn hoá dân tộc Làng Ho 3 tỷ đồng, và hơn 30 căn nhà tình nghĩa, cùng hàng trăm suất học bổng và nhiều món quà tình nghĩa khác.

Hôm nay, khởi công đền tưởng niệm Liệt sĩ tại một địa danh nổi tiếng - phà Long Đại - nơi thắm đượm bao xương máu của đồng bào, đồng chí ta trong các cuộc kháng chiến, tôi xin cảm ơn lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Bình, các bậc lão thành cách mạng, các cơ quan ban ngành tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã giúp chúng tôi đưa món quà tài trợ tình nghĩa của ngân hàng Vietcombank, cùng các nhà tài trợ khác đến xây dựng những công trình văn hoá tâm linh để góp phần đền ơn đáp nghĩa trên mảnh đất Quảng Bình địa linh nhân kiệt này”. 

Chương trình văn nghệ trong buổi lễ khởi công

Chương trình văn nghệ trong buổi lễ khởi công

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu lời cảm ơn, đánh giá cao Báo SGGP đã có sáng kiến qua Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn và nhà tài trợ xây dựng Đền tưởng niệm Liệt sĩ phà Long Đại và bản văn hoá Làng Ho. Đây là ông trình có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ, và cũng là nơi để hướng về tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Trường Sơn.

Minh Phong

Tin cùng chuyên mục