Hà Nội

Khởi công xây dựng trung tâm sản xuất văcxin Sởi

Khởi công xây dựng trung tâm sản xuất văcxin Sởi
Khởi công xây dựng trung tâm sản xuất văcxin Sởi ảnh 1
Tiêm phòng vắcxin cho học sinh.

Ngày 3-11, Trung tâm nghiên cứu và sản xuất văcxin Sởi đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức được khởi công xây dựng, tại Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Toàn bộ số vốn khoảng 20 triệu USD đã được cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản viện trợ không hoàn lại để xây dựng cơ sở sản xuất vắcxin Sởi đầu tiên ở Việt Nam. Nhà máy sẽ có công suất 7,5 triệu liều/năm và được xây dựng theo tiêu chuẩn GMP của tổ chức Y tế thế giới.

Dự kiến từ nay đến năm 2006, nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động để cung cấp vắcxin phòng chống Sởi cho trẻ em trên cả nước. Việc xây dựng trung tâm nghiên cứu và nhà máy sản xuất vắcxin là một trong những hành động thể hiện cam kết của chính phủ Việt Nam trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ trẻ em.

H.N. (Theo VTV)

Tin cùng chuyên mục