Khởi tố 4 đối tượng về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”

 4 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” trong vụ tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng xảy ra trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 và Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) ngày 10-6.

4 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”
4 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”

Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 3 cho biết, cơ quan này vừa khởi tố 4 đối tượng về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” trong vụ tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng xảy ra trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 và Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) ngày 10-6.

4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuấn (tên gọi khác Nguyễn Đức Tuấn), sinh năm 1988, quê quán thôn Nguộn, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, lang thang, đã có 3 tiền án về trộm cắp tài sản; Nguyễn Huỳnh Đức, sinh ngày 28-7-2000, quê quán tại ấp Tân Biên, xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng (đã bỏ nhà đi từ năm 2008), ngụ tại 57A đường số 31, tổ 1, ấp Tân Thành, xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi); Bùi Văn Tiến, sinh năm 2001, quê quán ấp 1, xã An Hữu, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), không có chỗ ở cố định, hàng ngày phụ bán tại vựa trái cây Nga B1, chợ đầu mối Hóc Môn, tối ngủ tạm tại đây (không đăng ký tạm trú, lưu trú tại địa phương); Trương Ngọc Hiền, sinh năm 1997, quê quán tổ 17, khu vực 5, phường An Cựu, TP. Huế, (tỉnh Thừa Thiên Huế), ngụ nhà không số, kế nhà 754/71 Tân Kỳ Tân Qúy, KP 15, phường Bình Hưng Hòa, (quận Bình Tân).

Các đối tượng trên khai nhận, ngày 10-6-2018 đã tham gia tụ tập đông người, đi từ Công viên Hoàng Văn Thụ theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khi đến trước số 264A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3 đã dùng tuýp sắt đập nhiều lần vào 2 xe mô tô CB 250cc của Phòng Cảnh sát trật tự làm nhiệm vụ, làm vỡ bộ đèn sau của xe; vỡ đồng hồ km. Sau đó, Tuấn tiếp tục cầm tuýp sắt đi đến đối diện số 181 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đập vào xe buýt biển số 51B-216.88 đang chạy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về Quận Phú Nhuận, làm vỡ kính.

Tuấn còn cầm tuýp sắt đi một đoạn thì ném xuống đường, rồi tiếp tục nhặt cục đá cầm trên tay đi đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3 ném vào 1 xe ô tô 7 chỗ màu đen hiệu Land Cruiser, biển số: 51G – 558.75. Tuấn còn khai nhận đã được một đối tượng không rõ danh tính trả công 400.000 đồng để tụ tập đông người, gây rối tại Công viên Hoàng Văn Thụ và khu vực hồ Con Rùa, quận 3 với các khẩu hiệu phản động, kích động người dân tham gia gây rối.

Tin cùng chuyên mục