Khởi tố bị can liên quan đến vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Hảo (trú tại thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) trong khi dùng lửa đốt cỏ tại khu vực ruộng Nương Mua, đã gây ra cháy rừng gây thiệt hại hơn 413,9 triệu đồng.
Công an đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Hảo
Công an đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Hảo

Ngày 10-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, được cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Hảo (36 tuổi, trú tại thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, quy định tại khoản 1, điều 313 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 27-6-2019, tại khu vực rừng thuộc địa bàn thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, xảy ra cháy lớn. Hàng trăm người gồm lực lượng Kiểm lâm, Công an huyện Hương Sơn, chính quyền địa phương và người dân đã được huy động đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Đến chiều tối cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều hécta rừng.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Hương Sơn đã xác định, vào ngày 27-6, Nguyễn Thị Hảo dùng lửa đốt cỏ tại khu vực ruộng Nương Mua, sau đó gây ra cháy rừng gây thiệt hại hơn 413,9 triệu đồng tại thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung.

Được biết, ngoài vụ cháy rừng xảy ra tại địa bàn thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy rừng khác xảy ra trên địa bàn trong thời gian vừa qua.

Tin cùng chuyên mục