Khởi tố các đối tượng cướp giật

(SGGP).- Ngày 23-2, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT - Công an quận 5 cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Minh Hòa (SN 1991, ngụ quận Phú Nhuận) và Trần Quốc Dũng (SN 1982, tạm trú quận Bình Thạnh) cùng về tội “Cướp giật tài sản”. Trước đó, vào đầu tháng 2-2012, qua tố giác của quần chúng và qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận 5 nắm được thông tin về một băng nhóm chuyên sử dụng xe gắn máy phân khối lớn để cướp giật tài sản của người đi đường. Địa bàn gây án chủ yếu tại khu vực chợ An Đông.

(SGGP).- Ngày 23-2, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT - Công an quận 5 cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Minh Hòa (SN 1991, ngụ quận Phú Nhuận) và Trần Quốc Dũng (SN 1982, tạm trú quận Bình Thạnh) cùng về tội “Cướp giật tài sản”. Trước đó, vào đầu tháng 2-2012, qua tố giác của quần chúng và qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận 5 nắm được thông tin về một băng nhóm chuyên sử dụng xe gắn máy phân khối lớn để cướp giật tài sản của người đi đường. Địa bàn gây án chủ yếu tại khu vực chợ An Đông.

Chiều 15-2, các đối tượng giật túi xách của một phụ nữ khi người này đang băng qua đường trước căn nhà số 18 An Dương Vương quận 5. Khoảng một tiếng rưỡi sau, cả bọn lại giật sợi dây chuyền của anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1972, Việt kiều Mỹ) trong lúc anh đứng trước nhà 31 An Dương Vương quận 5. Công an quận 5 bắt được Hòa và Dũng; riêng một đồng bọn khác tên Dẹo (không rõ lai lịch) bỏ trốn.

Trần Minh Hòa chính là đối tượng trước đây có chiếc xe gắn máy bị Công an quận Bình Thạnh tạm giữ do tham gia đua xe. Sau đó, Nguyễn Văn Khương (bút danh Hoàng Khương, phóng viên báo Tuổi Trẻ) đưa hối lộ 15 triệu đồng cho Huỳnh Minh Đức (nguyên cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an quận Bình Thạnh) để “giải cứu” chiếc xe này. Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đã bắt tạm giam Huỳnh Minh Đức về tội “Nhận hối lộ” và Nguyễn Văn Khương về tội “Đưa hối lộ”. 

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục