Khởi tố chủ doanh nghiệp gọi giang hồ chặn vây xe công an ở tỉnh Đồng Nai

Qua điều tra, công an xác định Lương (cũng là chủ 1 doanh nghiệp) chính là người trực tiếp gọi điện cho Giang “36” kéo thêm đám đàn em đến chặn xe ô tô chở công an vào ngày 12-6 gây xôn xao dư luận.


Nhóm giang hồ chặn vây xe công an ở tỉnh Đồng Nai. Ảnh: N.Y.
Nhóm giang hồ chặn vây xe công an ở tỉnh Đồng Nai. Ảnh: N.Y.

Liên quan đến vụ “nhóm giang hồ vây chặn xe ô tô chở công an” như báo SGGP đã thông tin, tối ngày 26-6, Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nau) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Quyết định này đã được VKSND TP Biên Hòa phê chuẩn.

Khởi tố chủ doanh nghiệp gọi giang hồ chặn vây xe công an ở tỉnh Đồng Nai ảnh 1 Tới nay công an đã khởi tố bắt tạm giam với 4 đối tượng. Ảnh N.Y.

Theo công an, đối tượng Lương là giám đốc của Công ty TNHH Phú Gia Lương trụ sở đóng tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chuyên về lĩnh vực xây dựng và có nhiều dự án về cơ sở hạ tầng tại TP Biên Hòa, cũng là người gọi điện thoại cho Ngô Văn Giang (hay gọi là Giang “36”, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) để kéo nhóm đàn em tới vây chặn xe chở công an vào ngày 12-6.

Trước khi bị bắt, Nguyễn Tấn Lương là đại biểu HĐND phường Thống Nhất, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hiện ông này đã bị đình chỉ tư cách của đại biểu HĐND phường Thống Nhất. Công an cũng đã thực hiện các bước thủ tục theo quy định của pháp luật trước khi ra quyết định bắt, khám xét nhà ở, nơi làm việc của nghi can này. 

Trước đó, ngày 24-6, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Giang, Nguyễn Duy Kỷ (hay gọi là Tuấn "nhóc", ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Căn (hay gọi là Tý, ngụ tỉnh tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 21-6, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự) và Trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai) để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Trung tá Anh và Trung tá Trường là những người bị nhóm giang hồ vây chặn xe ở tỉnh Đồng Nai vào chiều ngày 12-6.

Khởi tố chủ doanh nghiệp gọi giang hồ chặn vây xe công an ở tỉnh Đồng Nai ảnh 2 Công an tại hiện trường. Ảnh: N.Y.

Như báo SGGP đã thông tin, vào chiều ngày 12-6, nhóm của ông Lương và Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cùng một số người khác (chưa rõ lai lịch) tới ăn uống tại Nhà hàng Lâm Viên, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòà, tỉnh Đồng Nai.

Cùng thời điểm này, nhóm của các ông: Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán), Đại tá Huỳnh Bảo Hùng (60 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC, Công an Đồng Nai), Trung tá Trường, Trung tá Anh cũng ngồi nhậu tại một phòng khác ở cùng quán nói trên.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Phạm Văn Hiền có biểu biểu hiện say xỉn nên đi ra khỏi phòng thì nôn ói trúng vào người ông Nguyễn Tấn Lương. Cả 2 nói chuyện thì cự cãi dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy nên mọi người ra can ngăn. Sau đó, nhóm của ông Hiền lên xe 4 chỗ rời khỏi quán đi về hướng cầu An Hảo.

Thấy vậy, ông Lương gọi điện cho Giang cùng một nhóm người khác (chưa rõ lai lịch), sử dụng 2 ô tô đuổi theo chặn đầu và phía sau xe chở ông Hiền. Nhóm của ông Hiền khóa cửa và ngồi trên xe. Nhóm của Giang đã dùng đá chắn bánh và xì lốp xe.

Nhận tin báo, Công an TP Biên Hòa cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh vụ việc.

Công an đã đưa một số người và phương tiện có liên quan về trụ sở để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Những người ngồi trong xe 4 chỗ cũng đã được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang chỉ đạo Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ những sai phạm của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục