Khởi tố chủ xe ben dọa giết phóng viên khi chụp hình xe quá tải

Công an TP Quy Nhơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú  người đã cầm dao dọa giết phóng viên Dương Dũ Tuấn vào ngày 22-3.

Ngày 16-4, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1978, quê tỉnh Ninh Bình) về hành vi đe dọa giết người. Nạn nhân là anh Dương Dũ Tuấn, phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay (điện tử Dân Việt) thường trú tại Bình Định.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhận được phản ánh của người dân về tình trạng có nhiều xe ben chở quá tải, chạy ẩu, rơi vãi gây bụi bặm, ô nhiễm khiến dư luận rất bức xúc tại đường Nguyễn Diêu (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 22-3, anh Dương Dũ Tuấn và phóng viên Báo SGGP đã tiếp cận hiện trường để tác nghiệp.

Khi đang ghi hình xe ben chở quá tải, tung bụi mù mịt trời đất đoạn đến trước Trường THCS Nhơn Bình thì bất ngờ đối tượng Nguyễn Văn Bình đi xe ô tô, nhãn hiệu Toyota Fortuner BKS 77A 057.38 chạy tới chặn đầu xe chúng tôi lại. Sau đó, đối tượng Nguyễn Văn Bình cầm con dao bầu dọa giết anh Tuấn, đồng thời yêu cầu xóa hình ảnh về việc đoàn xe chạy quá tải.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình là người quản lý cho đoàn xe ben của Công ty TNHH Xuân Phát (trụ sở TP Quy Nhơn), do bà Nguyễn Thị X. (ngụ phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) làm giám đốc. Thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn xe ben của Công ty TNHH Xuân Phát đang chở đất cho một công trình tại phường Nhơn Bình với nhiều dấu hiệu quá tải.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình cầm dao dọa giết PV Dũ Tuấn, yêu cầu xóa hình ảnh ghi nhận xe quá tải, gây ô nhiễm.

Trước đó, vào trưa 22-3, tại Công an phường Nhơn Bình, nữ chủ nhân chiếc xe ô tô BKS 77A-057.38 là bà X. đã được Công an phường Nhơn Bình triệu tập đến làm việc.

Bà X. cho biết, nam thanh niên điều khiển xe của bà và có hành vi hành hung, cầm dao dọa giết PV Dương Dũ Tuấn là cháu của bà, chủ một số xe ben đang vận chuyển đất tại Khu tái định cư phường Nhơn Bình.

Làm việc với Công an Phương Nhơn Bình, ông Bình thừa nhận mình là người quản lý các xe chở đất của Công ty TNHH Xuân Phát (TP.Quy Nhơn). Công ty này là một trong những nhà thầu chở đất san lấp nền cho một dự án cuối đường Nguyễn Diêu.

Hiện, cơ quan Công an TP Quy Nhơn vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra mở rộng vụ án.

Trao đổi với PV Báo SGGP, Luật sư Võ Công Hạnh, đại diện Đoàn Luật sư Thừa Thiên-Huế nêu quan điểm: Đối tượng thực hiện hành vi chặn xe, dùng dao đe dọa tấn công và có thể tấn công ngay lập tức buộc phóng viên phải xóa dữ liệu đã tác nghiệp trước đó có dấu hiệu cấu thành tội “Đe dọa giết người”, theo quy định tại Điều 133 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bên cạnh đó, hành vi của đối tượng trên cũng có thể bị xử lý về tội danh “Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin,... của công dân”, theo quy định tại Điều 167 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin cùng chuyên mục