Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin Phạm Thanh Bình

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Bình về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ sở đóng tàu Công ty Cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên trở nên hoang phế
Cơ sở đóng tàu Công ty Cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên trở nên hoang phế

Chiều 28-8, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn CA tỉnh Phú Yên cho biết, quyết định khởi tố trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2007, ông Võ Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên làm đơn trình với Vinashin chủ trương đầu tư xây dựng đội tàu gồm 4 tàu.

Ngày 22-10-2007, Vinashin cho phép Công ty Cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên lập dự án đầu tư đóng mới 2 tàu 4.000 tấn với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng; đơn vị tư vấn được chỉ định là Công ty Cổ phần Vinashin.

Mới được cho phép lập dự án, chưa thực hiện xong khâu chuẩn bị đầu tư, chưa lập thẩm định dự án, nhưng ngày 22-10-2007, ông Võ Tân lại lập tờ trình gửi ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin, xin khởi công đóng 2 tàu này.

Dù đã biết đây là dự án thuộc lĩnh vực giao thông, có dự toán mức đầu tư lớn đến 150 tỷ đồng, phải thực hiện theo trình tự thủ tục dự án nhóm B, nhưng ông Phạm Thanh Bình vẫn đồng ý cho thực hiện dự án, như vậy là trái với quy định pháp luật; theo giám định viên tư pháp lĩnh vực tài chính kế toán kết luận gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 28-9-2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Tân và Dương Sơn Hoan - kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tin cùng chuyên mục