Khởi tố nữ tài xế chạy hơn 100km/giờ gây tai nạn khiến 3 người tử vong

Chiều 4-1, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thục Hân (23 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Do tài xế Đỗ Thục Hân đang nằm viện nên cơ quan chức năng chưa thực hiện lệnh bắt giam.

Theo điều tra bước đầu, tối 1-1, Hân đưa nhóm bạn đến một nhà hàng trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) tổ chức ăn uống.

Khởi tố nữ tài xế chạy hơn 100km/giờ gây tai nạn khiến 3 người tử vong ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn

Đến khoảng 23 giờ 10 phút, nữ tài xế đã điều khiển xe taxi mang biển kiểm soát 49A-174.72 đưa 5 người bạn ra về, khi đến Km198+200, quốc lộ 20 (đoạn qua tổ dân phố Nam Sơn, thị trấn Liên Nghĩa) xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 49V1-6202 lưu thông cùng chiều phía trước.

Khởi tố nữ tài xế chạy hơn 100km/giờ gây tai nạn khiến 3 người tử vong ảnh 2 Xe máy bị hư hỏng hoàn toàn sau vụ tai nạn
Sau khi tông vào xe máy, xe taxi tiếp tục lao về phía trước tông vào cây xanh bên đường rồi lật ngửa.

Hậu quả làm 3 người ngồi băng ghế sau của xe taxi tử vong, gồm Lê Văn Cường (23 tuổi), Lê Kim Thành Tuấn (30 tuổi) và Nguyễn Xuân Phi (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An). Nữ tài xế Đỗ Thục Hân, Nguyễn Ngọc Hồng Lụa (23 tuổi), Hồ Trọng Hùng (23 tuổi) và Nguyễn Văn Huy bị thương nặng phải nhập viện.

Qua kiểm tra phương tiện gây tai nạn, thời điểm xảy ra va chạm, xe taxi chạy với tốc độ 107km/giờ trong khu vực đô thị. Kết quả nồng độ cồn trong hơi thở của Hân sau khi gây tai nạn đo được là 1,108 mg/l khí thở.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục