Khởi tố, tạm giam lái xe gây tai nạn trên phố Ái Mộ

Ngày 1-3, liên quan tới vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên phố Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội) làm 3 người chết, Công an quận Long Biên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối tượng Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên) để điều tra, xử lý về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. bộ” theo điều 202 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố, tạm giam lái xe gây tai nạn trên phố Ái Mộ

Ngày 1-3, liên quan tới vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên phố Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội) làm 3 người chết, Công an quận Long Biên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối tượng Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên) để điều tra, xử lý về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. bộ” theo điều 202 Bộ luật Hình sự.

Lái xe Nguyễn Quang Vinh

Qua điều tra ban đầu của cơ quan công an, Nguyễn Quang Vinh là người đã lái ô tô Camry BKS 29A - 866.23 vào sáng 29-2 và đã gây tai nạn trên phố Ái Mộ làm 3 người tử vong. Theo lời khai của Vinh tại cơ quan công an, khoảng 7 giờ sáng ngày 29-2, có khách mang xe ô tô đến cửa hàng rửa xe của gia đình Vinh để rửa.

Vị khách này có để lại chìa khóa trên xe nên Vinh đã cùng một người cháu gái ngồi vào xe, khởi động mở ổ đĩa nghe nhạc. Lúc này, trên bảng điều khiển của xe có nhấp nháy đèn báo hiệu màu đỏ. Do không biết nên Vinh đã điều khiển xe ra một garage gần đó để kiểm tra. Khi đi đến đoạn phố Ái Mộ, do mất lái, đạp nhầm chân phanh sang chân ga và không làm chủ được tốc độ nên ô tô vọt đi với tốc độ rất nhanh và đâm vào 3 xe máy đi ngược chiều.

Sau khi gây ra tai nạn, do quá hoảng sợ, Vinh cùng người phụ nữ trong xe đã rời hiện trường và phải tới chiều cùng ngày, Vinh mới tới cơ quan công an trình diện. Đáng chú ý, cơ quan công cũng làm rõ, Vinh chưa có bằng lái xe và khi điều khiển chiếc xe trên, Vinh đã uống rượu trước đó.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn trên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn trên. Đồng thời, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội, phối hợp với Công an quận Long Biên khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm đối tượng.

Khánh Nguyễn

>> Tài xế gây tai nạn nghiêm trọng ra trình diện

>> Tài xế gây tai nạn, 3 người thương vong

Tin cùng chuyên mục