Khởi tố thêm 5 nghi phạm liên quan đến vụ tàn phá 61 ha rừng

Liên quan đến vụ gần 61 ha rừng bị tàn phá tại huyện An Lão (Bình Định), Công an tỉnh Bình Định tiếp tục khởi tố thêm năm đối tượng về tội "Hủy hoại rừng".

Chiều ngày 10-10, Đại tá Lâm Cự Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Định cho biết: Cơ quan điều tra, Phòng CSKT – Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố thêm 5 đối tượng cùng trú tại xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) về tội “Hủy hoại rừng” để tiếp tục điều tra về vụ phá gần 61 ha rừng tại huyện An Lão.

Gỗ rừng bị "xẻ thịt" tại tiểu khu 1, xã An Hưng (An Lão)
 “Trong 5 nghi phạm mới bị khởi tố Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Lê Hồng Đức (40 tuổi, ở xã Hoài Sơn). Đồng thời đã áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng còn lại”, Đại tá Hiếu cho hay.

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, ông Lê Hồng Đức là người đã đứng ra thuê một số nhân công và tổ chức phá rừng ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng.

Bốn đối tượng bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú là, Võ Dần (SN 1949), Nguyễn Cứ (SN 1964), Văn Ngọc Triển (SN 1969) và Lê Xuân Hậu (SN 1968), cả 4 cùng trú tại xã Hoài Sơn.

Đọc  lệnh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 nghi phạm phá rừng xã An Hưng.
Đại tá Lâm Cự Hiếu cho biết thêm, trong tối 9-10, cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố và tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Văn Thiệt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư - kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (có trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định) để điều tra về tội danh “Hủy hoại rừng”.
Khởi tố thêm 5 nghi phạm liên quan đến vụ tàn phá 61 ha rừng ảnh 3 Cảnh sát điều tra đã đọc lệnh bắt giam ông Lê Văn Thiệt và Lê Hồng Đức vào tối  9-10.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT, chính ông Thiệt là chủ mưu cầm đầu trong vụ phá rừng quy mô lớn trên.

Trước đó, ngày 20-9, Công an tỉnh Bình Định cũng đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng là Nguyễn Văn Ri và Phan Dễ (cùng ở xã Hoài Sơn) về tội “Hủy hoại rừng”.

Như vậy, liên quan đến vụ phá gần 61 ha rừng tại huyện An Lão, cơ quan chức năng đã khởi tố 8 bị can, trong đó bắt giam 4 đối tượng phá rừng tại xã An Hưng.

Tin cùng chuyên mục