Khởi tố thêm một giám đốc trong vụ án tai biến chạy thận khiến 9 người tử vong

Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn (có trụ sở ở Hà Nội) bị khởi tố để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 21-11, liên quan tới vụ án tai biến chạy thận xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình (BV Hòa Bình) làm 9 bệnh nhân chạy thận tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn (có trụ sở ở Hà Nội) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ tai biến chạy thận xảy ra tại BV Hòa Bình vào tháng 5-2017 là sự cố y khoa nghiêm trọng nhất từ trước tới nay với 9 bệnh nhân chạy thận tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố vụ án và lần lượt khởi tố các bị can, gồm: Hoàng Công Lương (bác sĩ Đơn nguyên Thận nhân tạo, BV Hòa Bình), Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty xử lý nước Trâm Anh, đơn vị trực tiếp sục rửa hệ thống lọc nước RO2) và Trần Văn Sơn (nhân viên khoa Vật tư, BV Hoà Bình).

Khởi tố thêm một giám đốc trong vụ án tai biến chạy thận khiến 9 người tử vong ảnh 1 Vụ tai biến chạy thận làm 9 bệnh nhân tử vong ở BV Hòa Bình là sự cố y khoa rất nghiêm trọng

 Sau khi hoàn tất việc điều tra, vào tháng 5 và 6-2018, vụ án đã được TAND TP Hòa Bình đưa ra xét xử với 3 bị cáo Hoàng Công Lương, Bùi Mạnh Quốc và Trần Văn Sơn về các tội danh: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vô ý làm chết người. Tuy nhiên sau gần 1 tháng xét xử căng thẳng, TAND TP Hòa Bình đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung vì còn nhiều tình tiết trong vụ án, cũng như một số cá nhân liên quan tới vụ án chưa được làm rõ.

Khởi tố thêm một giám đốc trong vụ án tai biến chạy thận khiến 9 người tử vong ảnh 2 Phiên tòa xét xử vụ án tai biến chạy thận tại BV Hòa Bình đã phải trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung

Quá trình điều tra bổ sung vụ án, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố thêm nhiều bị can khác, gồm: ông Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BV Hoà Bình); Hoàng Đình Khiếu (Phó Giám đốc BV Hoà Bình) và Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng Vật tư  BV Hòa Bình) và mới đây nhất là bị can Đỗ Anh Tuấn.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn được BV Hòa Bình ký hợp đồng để sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2 phục vụ việc chạy thận nhân tạo. Sau khi ký hợp đồng, lãnh đạo Công ty CP Thiên Sơn đã để lại cho Công ty Trâm Anh thực hiện việc này.  Hệ thống lọc nước RO số 2 sau khi được sửa chữa, bảo dưỡng và đưa vào chạy lọc thận đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người tử vong vì trong hệ thống lọc nước có tồn dư hóa chất nguy hại.

Tin cùng chuyên mục