Khởi tố vụ hàng loạt tài xế xe du lịch bị đánh

Bước đầu, công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với vụ việc ngày 25-7. Còn vụ việc xảy ra vào các ngày khác hiện đang tập trung tài liệu để đấu tranh làm rõ.
Các đối tượng bịt mặt hành hung lái xe, phụ xe
Các đối tượng bịt mặt hành hung lái xe, phụ xe

Như Báo SGGP Online phản ánh, trong 4 ngày 22-7, 25-7, 27-7 và 28-7 hàng loạt tài xế của xe du lịch Hưng Long bị côn đồ đánh đập dã man khi chở khách tham quan tại địa bàn huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Sau khi báo đăng, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã có ý kiến không để làm mất hình ảnh địa phương.

Ngày 28-8 cơ quan công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, liên quan đến việc hàng loạt tài xế xe du lịch Hưng Long bị đánh, phá hoại tài sản, công an huyện đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBNDN tỉnh Quảng Bình cũng có chỉ đạo sát sao làm rõ vụ việc. Trao đổi với PV SGGP Online, ông Dũng cho biết, cơ quan chức năng xác nhận có 20 đối tượng gây ra vụ này.

Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc công an tỉnh Quảng Bình cũng xác nhận chỉ đạo làm nghiêm, theo đúng pháp luật.

Bước đầu, cơ quan công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định số 40/CSĐT khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178 Bộ luật Hình sự đối với vụ việc nhóm thanh niên đeo khẩu trang hành hung tài xế Nguyễn Văn Toàn và phụ xe Nguyễn Văn Hưng, đập vỡ cửa kính phía đầu xe ô tô BKS 29B 609.67, ngày 25-7 tại khu vực cầu Ngò, xã Dương Thủy. Vụ việc các ngày khác hiện đang tập trung tài liệu, đấu tranh làm rõ.

Khởi tố vụ hàng loạt tài xế xe du lịch bị đánh ảnh 1 Kính xe bị các đối tượng bịt mặt đập vỡ

Trung tá Lê Quang Chiêm, Phó trưởng công an huyện Lệ Thủy cho biết, bước đầu khởi tố vụ án và tiếp tục phối hợp với cảnh sát hình sự PC45 công an tỉnh Quảng Bình để điều tra làm rõ.

Theo Trung tá Lê Quang Chiêm, đây là vụ việc phức tạp, các lái xe và phụ xe của hãng xe Hưng Long bị đánh có địa chỉ thường trú nhiều địa phương nên chưa giám định được thương tật. Riêng xe ô tô bị đập vỡ cửa kính đã được giám định.

Đồng thời, Phó trưởng công an huyện Lệ Thủy cho biết thêm, cơ quan công an đang đẩy nhanh quá trình điều tra xác minh, khi có kết luận cuối cùng sẽ cung cấp đến cơ quan báo chí.

Tin cùng chuyên mục