Khởi tố vụ vứt con mới sinh từ tầng 31 chung cư

Sáng 23-10, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án về Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật hình sự sau vụ việc nữ sinh ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm, Hà Nội xuống đất khiến dư luận phẫn nộ.

Khởi tố vụ vứt con mới sinh từ tầng 31 chung cư

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, do người mẹ đang còn mệt mỏi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa tính đến chuyện tạm giam, vẫn để sản phụ này bình phục sức khoẻ sau đó tiến hành lấy thêm lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, tối ngày 18-10, người dân chung cư HH2A, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội hốt hoảng phát hiện một trẻ sơ sinh còn dây rốn bị ném xuống đất từ tầng cao nhà chung cư.
Ngay sau đó, người dân đã báo cơ quan công an. Tối cùng ngày, cơ quan công an đã đưa 2 phụ nữ liên quan về trụ sở làm việc, trong đó có 1 phụ nữ nghi là mẹ trẻ sơ sinh được đưa vào Bệnh viện Bưu điện gần đó điều trị.

Đến sáng ngày 19-10, qua đấu tranh khai thác, nữ sinh tên Đ. T. V. A thừa nhận đã vứt con của mình qua khe cửa sổ xuống đất. Được biết, Đ. T. V.A (21 tuổi, quê tại xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đang là sinh viên năm 4, một trường đại học tại Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục